Cảng hàng không Thọ Xuân là sân bay hỗn hợp quân sự và dân dụng tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, cách thành phố Thanh Hóa 45 km về phía Tây.Từ năm 2012, tỉnh Thanh Hóa đã lập đề án quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân để phục vụ hàng không dân dụng kết hợp.
Ngày 5/2/2013, chuyến bay đầu tiên giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân, đánh dấu thời kỳ phát triển mới của sân bay hỗn hợp quân sự - dân dụng tại huyện Thọ Xuân.
Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2017, Cảng hàng không Thọ Xuân phục vụ hơn 865.000 lượt hành khách.Cũng trong năm 2017, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức mở đường bay thẳng từ Thanh Hóa đi Bangkok (Thái Lan).
Cảng hàng không Thọ Xuân là một trong cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước, cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt khai thác. Nhà ga hành khách mới với trang thiết bị hiện đại, hệ thống hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn tín hiệu Cụ thể, Sân bay Thọ Xuân sẽ được nâng công suất giai đoạn đến năm 2030 từ 2,5 triệu khách/năm lên 5 triệu khách/năm; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu phương án đầu tư bảo đảm phù hợp với quy hoạch.
Vào đầu năm 2018, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đưa vào khai thác Đài kiểm soát không lưu tiêu chuẩn quốc tế tại Thọ Xuân. Đài kiểm soát không lưu được hoàn thành, cùng với công trình hạ tầng và các trang thiết bị đồng bộ tại Cảng hàng không Thọ Xuân sẽ nâng cao năng lực điều hành bay.
Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông, có quy mô, tốc độ phát triển Kinh tế- Xã hội nhanh, khu kinh tế Nghi Sơn được quy hoạch là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển Kinh tế-Xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Lê