Vật liệu xây dựng chất ngổn ngang trước cửa tòa nhà
Dự án Rivera Park Long do Giang Land và Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương (Vinaremon) là hai nhà đầu tư. Dự án (nằm trên khu đất hơn 10.000m2 đất – nguyên là nhà xưởng sản xuất của Công ty CP Tu bổ văn hóa trung ương – Vinaremon. Tại thời điểm bắt đầu triển khai dự án, Rivera Park từng bị phản ánh về khả năng khi đó Long Giang Land và Vinaremon mới chỉ chuyển đổi thành công mục đích sử dụng gần 4.000m2 (trong tổng số hơn 11.000m2 đất 69 Vũ Trọng Phụng) để xây dựng dự án Rivera Park Hà Nội. Trong khi đó, theo quảng cáo thiết kế, Rivera Park Hà Nội hứa hẹn sẽ có các tiện ích về bể bơi ngoài trời (nằm ngoài phần đất xây 2 block nhà cao tầng) , sân vườn cảnh quan phục vụ cư dân tương lai. Với thực tế chưa hoàn thành chuyển đổi tất cả khu đất, liệu dự án sẽ cho người mua "ăn bánh vẽ" về tiện ích cuộc sống ngoài căn hộ? Nếu phần đất còn lại bị thu hồi (hoặc sử dụng vào mục đích khác ngoài dự án)?
Được biết, năm 2016, Long Giang Land hoành tráng ra mắt thương hiệu Rivera Park kèm theo 2 dự án tiêu điểm ở Hà Nội (69 Vũ Trọng Phụng) và TP.HCM. Bất ngờ, khu đất dự án rơi vào danh sách mà Bộ Tài chính đề xuất cơ quan thanh tra tham khảo.
Dự án Rivera Park đã được chủ đầu tư hoàn thiện và sử dụng làm nơi làm việc và trang trí khá hiện đại, bắt mắt
Đến nay Dự án Rivera Park bắt đầu đến thời kỳ “hái quả”. Tuy nhiên, Rivera Park lại dính đến những “lùm xùm” về việc chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại vị trí tầng 1 phía mặt đường Vũ Trọng Phụng của Dự án Rivera Park đã được chủ đầu tư hoàn thiện và sử dụng làm nơi làm việc và trang trí khá hiện đại, bắt mắt. Trong khi phía dưới sảnh, cạnh vỉa hè sát chân dự án các loại vật liệu, máy móc được tập kết, ngổn ngang trông nhếch nhác, lộn xộn; bên trên các tầng cao, công nhân vẫn đang tiến hành các công đoạn hoàn thiện các hạng mục. Quá trình hoàn thiện này cũng không được che chắn, gây nguy hiểm cho các hoạt động phía dưới khi mà tại đây có rất nhiều người qua lại, ra vào dự án…
Trụ sở Long Giang Land
Để rộng đường dư luận, phóng viên đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo của Long Giang Land, tại đây phóng viên được một nhân viên văn phòng đơn vị này tiếp nhận thông tin và hứa sẽ báo cáo lãnh đạo để sắp xếp lịch làm việc. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tuần trôi qua vẫn không nhận được phản hồi từ chủ đầu tư dự án này về vấn đề trên.
Quy định về việc vận hành đưa dự án xây dựng vào sử dụng được được thể hiện khá rõ tại Khoản 2, Điều 123, Luật Xây dựng 2014 quy định Hạng mục công trình, công trình xây dựng chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng. Quy định là vậy, không hiểu vì sao chủ đầu tư dự án này lại “phớt lờ” các quy định pháp luật. |
Thời báo Doanh nhân sẽ tiếp tục thông tin bạn đọc
Vĩnh Nguyên