Giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam ngày một tăng
Đặc biệt, chỉ trong tháng 11, giá trị xuất khẩu rau và trái cây đã đạt 186 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 11 tháng đầu năm 2016 lên mức 2,178 tỷ USD cao hơn cả kim ngạch xuất khẩu gạo (2,1 tỉ USD) tính đến thời điểm 15/12.
Trong các thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó là các thị trường như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng đang tiêu thụ khá nhiều rau quả Việt Nam, chiếm khoảng trên 10% tổng kim ngạch xuất khẩu.Trong vòng 10 năm trở lại đây, xuất khẩu rau quả nói chung, đặc biệt là mặt hàng trái cây có sự gia tăng nhanh chóng. Năm 2005, rau quả đã xuất khẩu và có mặt ở 36 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đạt kim ngạch trên 235 triệu USD thì đến năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đã đạt hơn 2,3 tỉ USD, gấp 10 lần so với năm 2005, có mặt hơn 60 quốc gia trên thế giới.
Có thể thấy, xuất khẩu rau quả tăng trưởng khả quan và trở thành động lực quan trọng để thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Sự xuất hiện của rau quả Việt trên các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật, Úc…đã chứng tỏ chất lượng sản phẩm rau quả ngày một nâng cao. Điều này đồng nghĩa nhận thức của người dân trong việc tổ chức sản xuất với các quy trình sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.
Minh Anh