Cụ thể, theo cập nhật thống kê về các chỉ số chứng khoán thế giới của Indexq.org, trong vòng 3 tháng trở lại đây, Việt Nam là thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới, vượt qua cả Mông Cổ, Trung Quốc, Abu Dhabi hay Hy Lạp.
Chỉ tính riêng trong vòng 1 tháng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 6,99%. Con số này vượt mức 5,39% của Đan Mạch, 4,92% của Séc, 2,47% của Hungary hay 2,06% của New Zealand…
Có rất nhiều nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh. Thứ nhất là, kinh tế bắt đầu hồi phục trở lại sau giai đoạn suy giảm tăng trước và tạo đáy trong năm 2013-2014, với nền kinh tế từ đáy đi lên thì các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô phát triển tương đối tốt như tăng trưởng kinh tế tăng, lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng tốt, sản xuất công nghiệp hồi phục, tỷ giá ổn định….
Các yếu tố vĩ mô này yếu tố đầu tiên để các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá xem có nên đầu tư vào một thị trường nào đó hay không, yếu tố này thì Việt Nam đang có nhiều thuận lợi.
Việt Nam đang trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Nghĩa là thị trường còn non trẻ, quá trình cổ phần hóa chỉ mới bắt đầu. Rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước có lợi thế lớn, chưa được cổ phần hóa. Thông thường khi đầu tư, những doanh nghiệp đó là mục tiêu đầu tiên của các tổ chức bên ngoài. Và họ xem đây là cơ hội sơ khai đối với những thị trường mới nổi như Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay rất nhiều chính sách hỗ trợ thị trường chứng khoán mà cao nhất là Chính phủ, xuống dưới là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra rất nhiều chính sách hỗ trợ thị trường chứng khoán như sửa đổi Nghị định 58, Ban hành Nghị định 60 để mở room cho nhà đầu tư nước ngoài.
Dự thảo sửa đổi Thông tư 70 để rút ngắn thời gian giao dịch T+, cho phép giao dịch trong ngày, nới biên độ Upcom và hàng loạt các sản phẩm tái sinh dự kiến sẽ được ra đời trong thời gian tới. Nghĩa là chính sách hỗ trợ thị trường của Chính phủ, UBCK Nhà nước là rất đồng bộ từ đầu năm đến nay.
Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh như vậy thì thị trường chứng khoán Trung Quốc lại có sự “lao dốc” rất mạnh mẽ./.
Huyền Nga