Sự hưng phấn của thị trường từ phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán cho đến hai phiên trở lại đây được cho là dấu hiệu tích cực, việc giảm điểm của thị trường chủ yếu là do tâm lý chốt lời.
Đối với phiên giao dịch ngày 26/2 tưởng chừng như thị trường sẽ chứng kiến phiên giảm điểm cho áp lực chốt lời, nhưng sự tăng điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm bất động sản và dầu khí đã khiến cho thị trường vượt khỏi mốc 595 điểm.
Nhận định cho phiên giao dịch ngày 27/2 một số công ty chứng khoán cho rằng thị trường sẽ tiếp đà hưng phấn của phiên hôm nay cùng với việc khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh ở nhiều cổ phiếu trụ cột dòng ngân hàng, bất động sản; đặc biệt hơn sự tăng điểm trở lại bất ngờ của nhóm Dầu khí khiến cho tâm lý giao dịch cuối phiên được hứng khởi.
Trên tình thần lạc quan ấy, công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng các phiên thị trường điều chỉnh hiện được xem là cơ hội mua cho nhà đầu tư. Tuy vậy, hoạt động tích lũy cổ phiếu nên diễn ra có lộ trình và theo từng bước.
Nhà đầu tư tránh mua đuổi và mua dồn dập ngay trong một phiên để không rơi vào vị thế bất lợi khi nhịp điều chỉnh có thể diễn ra lâu hơn dự kiến. Kỳ vọng trong ngắn hạn chỉ số VN-index có thể cán 610 điểm.
Cùng quan điểm với chứng khoán Bảo Việt là nhận định của công ty chứng khoán Maritime Bank – MSBS cũng cho rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng sau thời gian tăng sẽ vẫn tiếp tục tăng và được sự hỗ trợ mua vào của khối ngoại, và dòng Dầu khí sau một thời gian dài trầm lắng được cho là giảm và tích lũy khá lâu thì nay đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Khả năng thị trường sẽ sớm chinh phục mốc 600 điểm và còn cao hơn nữa.
Thận trọng hơn, công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-BSC lại cho rằng sự tăng điểm của thị trường hiện là thiếu sự tin cậy, lý do đưa ra đơn giản là thanh khoản thị trường thấp hơn so với phiên trước đó cùng với đó là việc ngưỡng kháng cự 600 điểm cũng là ngưỡng kháng cự khá mạnh. Do vậy, BSC bảo lưu quan điểm trước đó cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc và hạn chế mở vị thế mua vào và bán để giảm tỷ trọng ở mức an toàn.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Tuyến một chuyên gia kinh tế độc lập có hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ông cho rằng theo quan sát diễn biến trên thị trường trong ba phiên giao dịch đầu năm hầu hết lực mua là rất chủ động, thanh khoản tăng dần đều và có dấu hiệu của dòng tiền đầu cơ tham gia thị trường một cách chủ động, có chủ đích. Cùng với đó, theo ông việc Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm có động thái giảm lãi suất cũng là một trong những tín hiệu khá tốt cho TTCK.
Về trung dài hạn thị trường đã không còn chịu ảnh hưởng của Thông tư 36 mà thay vào đó là sự lạc quan khi mà một số cách chính sách để phát triển thị trường trong thời gian tới được UBCK cùng với các bên liên quan xúc tiến.
Ngoài ra, việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng phiên giao dịch đầu năm được cho là tín hiệu khá tốt cho ngành tài chính trong năm nay, ở đó Thủ tướng đưa ra một số ý kiến chỉ đạo nhằm phát triển TTCK một cách minh bạch và hiệu quả hơn…
Trên quan điểm ngắn hạn chuyên gia Phạm Tuyến cho rằng thị trường sẽ sớm có sự phân hóa mạnh nhưng dòng tiền sẽ vẫn tập trung vào các cổ phiếu cơ bản tốt và có mức thị giá hiện tại xung quanh mệnh giá, đặc biệt là đối với một số cổ phiếu bất động sản đang ở mức giá thấp. Trong tháng 3/2015 này khả năng thị trường hình thành con sóng tương đối lớn và có thể đạt đỉnh điểm của năm nay-ông nói.
Tường Vân