Có ý kiến cho rằng:”Một cuốn sách tốt là một người hiền, em hãy viết” Hãy nêu ý kiến tán thành Không mạng

Có ý kiến cho rằng:”Một cuốn sách tốt là một người hiền, em hãy viết”
Hãy nêu ý kiến tán thành
Không mạng

2 bình luận về “Có ý kiến cho rằng:”Một cuốn sách tốt là một người hiền, em hãy viết” Hãy nêu ý kiến tán thành Không mạng”

  1. Trong cuộc sống những quyển sách tốt là những quyển sách được nhiều người Đam Mê
    Một cuốn sách tốt là những người ham học hỏi thử thách gian nan nên những người ham học sách sẽ học khỏi trong những mọi lĩnh vực và họ sẽ thay đổi tính cách của mình như một người lạnh nhạt thành một người ham học hỏi học sách trở thành một người hiền lành và Hãy noi theo những gương mặt tiêu biểu để trở thành người học tốt vì thế một cuốn sách tốt là một người hiền
    Vì thế những cuốn sách tốt được rất nhiều người ưa chuộng ham học hỏi thăm quan tâm về những quan hệ xã hội sẽ trở thành một công dân tốt và làm cho văn minh hơn và rất thích đọc những quyển sách tốt tối ưu của Chính họ

    Trả lời
  2.  Trong xã hội ngày nay, mỗi ai trong chúng ta đều cần trang bị cho mình những hành trang, những kỹ năng để có thể lấy đó làm bàn đạp để vươn lên. Vì vậy nên chắc chắn rằng ai trong chúng ta đều lấy những hành trang, những kiến thức, những trang bị đó ở trong sách. Đúng vậy sách chính là một kho tàng tri thức vô cùng rộng lớn, vì vậy nên chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu”Lê-nin khuyên chúng ta:”Học, học nữa, học mãi”. Dù có đi hết cuộc đời này thì chưa chắc rằng khi đi hết cuộc đời mà ta có thể khám phá được hết các giá trị của các quyển sách. Mỗi quyển sách, mỗi trang sách đều chứa đựng những kiến thúc của loài người, được các thế hệ ông cha ta chọn lọc, truyền lại từ đời này sang đời sau. Chúng mang đến cho ta những niềm vui, những hiểu biết, những điều thú vị trong cuộc sống, chúng cung cấp cho ta mọi tri thức về thế giới kì thú, những điều tưởng chừng đơn giản những chưa chắc ai đã biết. Chính vì vậy mà đã có ý kiến cho rằng:”Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”.
     Trước hết ta cần hiểu được rằng một cuốn sách tốt là gì, một cuốn sách tốt mang đến cho chúng ta những tri thức đa dạng, những kinh nghiệm quý báu về nhiều lĩnh vực, những giá trị tinh thần lành mạnh và bổ ích. Còn một người bạn hiền ở đây là một người bạn tốt, một người bạn tri kỉ, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống từng ngày từng giờ, cùng hướng đến những điều tích cực. Trong những cuốn sách trên đời này thì chắc hẳn có sách tốt thì đi ngược lại với nó cũng là những cuốn sách xấu, sách xấu là những cuốn sách, những sản phẩm của những tác giả xấu, học viết những cuốn sách đó mà không nghi đến tác hại của sách. Nội dung những sách đó nói về những điều không chính sác, tầm thường, xuyên tạc các sự việc không đúng với bản chất thật của nó, nhưng nội dung phản đảng, phản nhà nước nhàm đem đến cho dân những điều, những ý nghĩa sai lệch về đảng từ đó nảy lên những ý nghĩ thù địch, phản nước. Hay những nội dung bạo lực,..v..v.. Khi đọc những cuốn sách đó không những không giúp chúng ta mở rộng tri thức mà còn làm chúng ta có hành động sai trái, những tư tưởng đáng lên án.
     Chính vì vậy nên khi đọc, ta cũng cần chọn lọc những quyển sách thật tốt để nâng cao được tầm hiểu biết của bản thân trong cuộc sống. Khi ta đọc những cuốn sách hay, những cuốn sách tốt về những kiến thực trong các lĩnh vực như lịch sử, Bác Hồ từng nói rằng:”Dân ta phải biết sử ta.”, giúp ta biết được những mốc thời gian trong công cuộc phát triển của các ông cha ta để giành được độc lập chủ quyền, mở ra trong người đọc các cuộc khởi nghĩa với chiến lợi hào hùng của ông cha ta, từ đó cố gắng học tập xây dựng cho đất nước phát triển kinh tế bền vững. Hay là có thể biết được những kĩ năng cần thiết trong đời sống như học được cách nấu ăn, các phương pháp, các mẹo vặt trong cuộc sống. Hay những tác phẩm văn học, dù là trải qua bao nhiêu thời gian nhưng vẫn là tác phẩm kinh điển, những quyển sách tác động hay truyền cảm hứng mạnh mẽ, một nguồn cảm hứng có thể thay đổi được những độc giả bất kể là thời gian hay nơi sinh ra, những quyển sách có thể giúp chúng ta đi xuyên không và thời gian, giúp chúng ta nhìn nhận thế giới bằng con mắt khác. Ví dụ như tác phẩm của nhà văn liệt sĩ Nam Cao “Chí Phèo” viết vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt, tuy đó chỉ là một tác phẩm ngắn nhưng rất nổi tiếng. Một tác phẩm văn học Việt Nam vĩ đại xuất sắc mọi thời đại, tác phẩm giúp ta cảm thương cho nhân vật Chí Phèo, một nhân vật thèm khát sự lương thiệt nhưng phải trải qua bi kịch mà không thể quay lại được cuộc sống bình yên, cuộc sống hạnh phúc đó. Thông qua tác phẩm xuất sắc đó nhấn mạnh hình ảnh và bản chất tốt đẹp của người dân lao động ngay khi bị xã hội tàn bạo, cướp đoạt tất cả mọi thứ đang có hay nhằm tố cáo xã hội phong kiến, lạc hậu bất công khiến con người sinh ra muốn làm người mà lại không được làm người. Lời kết án đanh thép xã hội thực dân, phong kiến tàn bạo đã phá cả thể xác những người nông dân chất phác, hiền lành. Hay là tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn, nhà báo, nhà nho học, nhà nghiên cứu có ảnh hưởng rất lớn với Việt Nam đầu thế kỷ hai mươi Ngô Tất Tố. Tác phẩm của ông đã hiện thực phê phán đối với nội dung về cuộc sống khốn khổ, không công bằng của tầng lớp nông dẫn Việt Nam ta đầ thế kỉ hai mươi dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Chị Dậu trong xã hội thực dân nửa phong kiến nhắc ta nhớ đến số phận nô lệ, những con người nông dân chịu nhiều áp bức của bộ máy cai trị mục ruỗng, thối nát và tàn bạo. Chị là một người mộc mạc, hiền lành và nhân hậu, biết khiêm tốn, biết nhẫn nhịn ấy vậy mà cuộc đời chị thật trớ trêu dù vậy nhưng chị vẫn luôn có sức sống, tiềm tàng mạnh mẽ, một tinh thần phản kháng mãnh liệt. Cuối cùng có một tác phẩm nổi tiếng nữa mà không thể không nhắc đến là tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du một trong những tác phẩm được người đời gọi là thi phẩm tuyệt tác của nhân loại. Sau khi đọc xong tác phẩm, ta dành được hầu hết sự đồng cảm của mình cho nàng nhân vật Thúy Kiều, ngay mở đầu tác phẩm đại thi hào Nguyễn Du đã miêu tả nhân vật Thúy Vân xinh đẹp, thùy mị, đoan trang với khuôn mặt phúc hậu, tươi tắn dễ thương như được đúc từ khuôn do tạo hóa tạo ra. Nhưng đến khi miêu ta nàng Kiều, tác giả lại phá vỡ được khuôn khổ đó, nàng có vẻ đẹp”mặt hoa da phấn”,”mắt phượng mày ngài”. Vì vậy mà tạo hóa cũng phải nhường bước mà chịu thua trước vẻ đẹp của nằng. Một sự kết hợp đến hoa phải ghen, liễu phải hờn. Nàng đa tài, cầm kì thi họa ấy nhưng lại bị số phận trêu đùa khi phải trải qua số phận bạc mệnh chịu nhiều gian trân không được hưởng hạnh phúc. Đúng vậy, khi đọc qua những dòng trên thì không ai không thể cưỡng lại được mà muốn cầm đọc luôn để có thể hiểu được những tác phẩm văn học dù trải qua bao thời gian nhưng vẫn luôn mang trong mình nhiều giá trị nhân văn và có ý nghĩa. Những tác phẩm vĩ đại đã đóng góp một phần vào vai trò nền tảng trong quá trình định hình xã hội, thúc đẩy tư duy và nhận thức đồng thời cải thiện được năng lực ngôn ngữ cũng như mở rộng vốn từ, cuối cùng ý nghĩa lớn nhất khi đọc sách hay đọc các tác phẩm văn học giúp ta có thể hiểu hơn về chính bản thân mình hay để thấu hiểu con người hơn.
     Dù rằng hiện nay, trong thơi đại bốn chấm không này, điều kiện xã hội loài người đã được cải thiện và phát triển lên rất nhiều, các phương tiên truyền hiện đại như tivi, internet,… rất phát triển nhưng song song sách vẫn là phương tiện truyền thông phổ biến đối với nhân loại. Đặc biệt là với lứa tuổi thanh niên hiện nay thì sách những tác phẩm văn học nổi tiếng, những cuốn sách như:”Tiểu thuyết không gia đình”,”Cánh buồm đỏ thắm”,”Mãi mãi tuổi 20″,”Nhật ký Đằng Thủy Trâm”,…. hẳn là trở nên rất có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chắc rằng bất cứ ai đọc những cuốn sách, khi đọc xong đều sẽ mang trong mình một cảm xúc nghẹn ngào xúc động. Để rồi từ đó mỗi người rút ra bài học cho bản thân, định hướng được một tấm bản đồ cho bản thân rồi sống cho tốt trách nhiệm của mình với xã hội. Cũng từ đó mà hoàn thiện hơn, tu sửa nhân cách của con người, đưa con người đạt cái đỉnh cao, làm bàn đạp cho con người chạm tới cái chân, thể, mỹ mà nhà văn hào Nga Leo Tolstoy đã nói rằng:”Mưu cầu chân, thiện, mỹ nhưng đừng bao giờ mơ mình sẽ thành công nhanh chóng hoặc đáng kể. Bởi bạn càng dấn sâu vào quá trình đó, chuẩn mực của bạn càng cao. Nhưng chính quá trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp ấy cũng đã rất đáng để ta sống rồi.”
     Hãy thử ngồi lại và nghĩ rằng:”Nếu các thế hệ đi trước lưu lại kiến thức, bài học vào sách vở từ những lần tìm hiểu, dày công nghiên cứu thì liệu bây giờ chúng ta còn có thể phát triển được nhưu bây giờ?” hay “Liệu xã hội có được như bây giờ?”. Nếu chúng ta không có sách vở thì sẽ bị chìm sâu vào trong sự u tối, lạc hậu, dễ bị xoáy vào vòng xoáy xã hội, dễ bị đào thải khỏi xã hội và dễ bị kéo xuống đáy xã hội một cách nhanh chóng. Mỗi ngày nếu chúng ta chỉ dành ít nhất mười lăm hay ba mươi phút để đọc sách, thế giới thiên nhiên, nhưng kiến thức kì thú hay thậm chí là vốn từ vựng của bạn sẽ nâng được thêm một bậc dần tránh khỏi sự lạc hậu. Còn nếu một ngày bạn dành mười lăm, ba mươi phút, một tiếng, hay thậm chí là hàng giờ mỗi ngày chỉ đệ cắm mắt vào máy tính, điện thoại, lướt tik tok mỗi ngày hay chỉ để xem các video linh tinh. Thay vì vậy hãy ngồi dậy và dở một cuốn sách tốt ra đọc bởi không cần đọc nhiều, chỉ cần một ngày bạn đọc một, hai trang sách thôi hoặc nhiều hơn càng tốt thì bạn có thể rút được rất nhiều điều trong sách. Nếu đọc hết rồi thì đọc lại đọc xong đọc đến nhớ rồi, đọc được rút ra bài học thì đọc quyển khác cứ đọc đi đọc lại, đọc đọc tiếp đọc mãi thì bạn thật sự sẽ không thất vọng vì khi đó bạn sẽ thấy sách thật thú vị nhờ có sách mà bạn mới có thể rút ra được những bài học trong cuộc sống, biết được nhưng kĩ năng đơn giản để có thể sinh tồn được trong thế giới hiện nay. Chũng ta có được coi là những người đọc thế hệ sau, chúng ta có thể nhìn được trong những trang sách, qua những hình ảnh trong đầu, đó chinh là con dường dẫn xã hội bước tới tương lai. Đúng vậy, sách chính là một công cụ rất lớn, một công cụ mà chắc hẳn có thể góp một phần lớn, một phần quan trọng trong cuộc sống con người hiện tại và trong tương lai.
     Dù biết rằng thói quen đọc sách cũng là một thói quen vô cùng bổ ích mà ai ai cũng cần phải rèn luyện thói quen ấy. Ấy mà nhiều người lại không biết cạc đọc sách, cũng như không biết cách lựa chọn sách làm sao cho đúng. Hay có nhiều người nghiện game ngày ngày chỉ biết cắm mặt chơi game, bỏ bê học hành, bỏ quên thói quen đọc sách làm cho thành tích học tập của học bị tụt dốc không phanh, dần dần bị lạc hậu. Dù rằng có một số người sẽ giác ngộ và hiểu ra được lợi ích của việc đọc sách và lợi ích của thói quen đọc sách nhưng khi đọc sách chúng ta cũng cần tìm những loại sách thật phù hợp với bản thân. Bởi trong thị trường sách hiện nay, có vô số loại sách khác nhau, nhiều đến vô kể, vì vậy mà chưa chắc rằng chính số sách đó đã được kiểm chứng về chất lượng, nội dung mà khi đã đọc nhưng loại sách chưa được kiểm chứng mang đến cho chúng ta những thông tin không chính xác. Mỗi người cần có sự lựa chọn thật thông minh cho mình. 
    Đúng vậy, câu nói nhận định của nhà quý tộc La Rochefoucauld:”Một cuốn sách là một người bạn hiền.” đã nói lên được một giá trị thật sự của sách, một giá trị rất có ích cho con người, một kho tàng chứa đựng những hiểu biết mà người xưa truyền lại. Đọc sách là một thói quen tốt mà chúng ta cần rèn luyện và mài dũa nó mỗi ngày. Nó giúp ta định hướng, tìm được hướng bản đồ, tìm được một cuốn sách hay cũng vậy. Khi ta tìm được một cuốn sách hay giúp bản thâm có lối sống hay suy nghĩ, hành động tích cực hơn là điều nên làm với tất cả mọi người. Đặc biệt là với những người đang ngồi trong ghế nhà trường. Chính vì vậy hãy bỏ điện thoại xuống, tắt máy tính, tivi đi và lấy ra một quyển sách hay để và đọc luôn, khi đọc xong thì đọc lại bởi khi đọc kĩ thì bạn mới rút ra được bài học chính mà tác giả muốn gửi gắm.
    *Tại trình đánh máy mình chưa thành thạo với cả chưa kiểm tra kĩ có gì sai sót mong bỏ qua
    #Nhatduongdeptryy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới