Một người hỏi nhà hiền triết: Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên? Nhà hiền triết trả lời: Nếu mọi người làm điều tốt cho anh t

Một người hỏi nhà hiền triết:
Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên?
Nhà hiền triết trả lời:
Nếu mọi người làm điều tốt cho anh thì anh nên nhớ. Còn nếu anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên.
CÂU 1:NỘI DUNG ĐOẠN TRÍCH LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG CÂU TỤC NGỮ NÀO
CÂU 2:XÁC ĐỊNH KIỂU CÂU PHÂN CHIA THEO MỤC ĐÍCH MÓI CỦA CÁC CÂU SAU:
-Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên?
-Còn nếu anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên.

2 bình luận về “Một người hỏi nhà hiền triết: Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên? Nhà hiền triết trả lời: Nếu mọi người làm điều tốt cho anh t”

  1. $1)$ 
    $ND$ đoạn trích liên quan đến các câu tục ngữ như :
    $-$ Ăn tám lạng trả nửa cân.
    $-$ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây .
    $2)$
    $-$ Câu nghi vấn :Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên? ( Dấu hiệu : Dấu $?$)
    $-$ Câu cầu khiến :Còn nếu anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên.

    Trả lời
  2. Giải đáp:
    Câu 1:Nội dung đoạn trích liên quan đến những câu tục ngữ:
    + Đường mòn ân nghĩa không mòn.
    + Ăn tám lạng trả nửa cân
    + Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
    + Ơn ai một chút chớ quên, oán ai một chút để bên dạ này.
     
    Câu 2: Kiểu câu phân chia theo mục đích nói:
    – Câu nghi vấn: Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên?
    – Câu cầu khiến: Còn nếu anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên.
    Bạn tham khảo nha. Chúc bạn học tốt ><

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới