Đời được hạnh phúc là được đáp ứng những điều mong mỏi của bản thân có thể là mục tiêu địa vị, vật chất hoặc là tình cảm, gia đình. Người hạnh phúc có cuộc đời không tồn tại những căng thẳng, âu lo, muộn phiền. Họ thích nghi với cuộc sống, cảm nhận niềm vui dễ dàng trong tư duy tiếp nhận và hành động ứng xử với cuộc sống.
Tuy nhiên, hạnh phúc là đáp ứng cảm xúc cá nhân, hơi hợt với xã hội và có phần vị kỷ. Họ chỉ mong muốn được đáp ứng như cầu cá nhân phục vụ cho sự sống và phát triển của bản thân mà quên mất rằng ý nghĩa của hạnh phúc cũng là cho đi.
1 bình luận về “Ý nghĩa của Hạnh phúc 5 đến 7 ý”