Viết đoạn văn ngắn (5 7 câu) nêu cảm nhận của anh/chị về bức tranh đồng quê được gợi ra qua nỗi nhớ của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Nhớ Đồng” (Tố Hữu)
-
Bài thơ “Nhớ đồng” của nhà thơ Tố Hữu đã gợi ra được bức tranh đồng quê mộc mạc, giản dị nhưng chan chứa yêu thương thông qua nỗi nhớ của nhân vật trữ tình. Bức tranh đồng quê ấy có tiếng hò buổi trưa, mùi của cồn đất, tre, những ô mạ, khoai sắn ngọt bùi, những con đường cong, xóm nhà tranh thấp lùn, bãi đồng sương phủ, lúa ở ven sông và những bóng hình yêu thương. Tác giả đã sử dụng biện pháp điệp ngữ “đâu” và biện pháp liệt kê những hình ảnh thiên nhiên quê hương. Cùng với đó là những câu cảm thán và biện pháp nhân hóa giúp hình ảnh thiên nhiên trở nên như con người. Người đọc có thể thấy được tác giả cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả các giác quan của mình, nhưng quan trọng nhất là cảm nhận bằng tình yêu quê hương vô bờ. Trên hết, đó còn là tình cảm của tác giả dành cho mẹ, dành cho những người thân yêu ở quê hương mình.