Quan sát và miêu tả ngoại hình của con mèo (con chó) của nhà em hoặc của nhà hàng xóm.
Quan sát và miêu tả ngoại hình của con mèo (con chó) của nhà em hoặc của nhà hàng xóm.
2 bình luận về “Quan sát và miêu tả ngoại hình của con mèo (con chó) của nhà em hoặc của nhà hàng xóm.”
Nhà Em có nuôi một chú mèo. Chú bằng 1 em bé 1 tuổi. Bộ lông chú trắng tinh như da của nàng Bạch Tuyết. Đầu chỉ bằng một quả bóng tennis. Hai tai trông như 2 hình tam giác gắn trên đầu.Mũi thì ươn ướt , cái miệng lúc nào cũng kêu ” meo meo “. Mắt chú to như 2 hạt nhãn. Đuôi thì dài, mềm và mượt.Chân chú có một lớp đệm nên di chuyển rất nhẹ nhàng khiến chú bắt chuột rất giỏi.Em rất yêu chú mèo nhà em.
Con chó nhà em là loại chó lai, nó có bộ lông màu vàng nhạt và rất mượt mà. Hai cái tai của nó to và cúp xuống.Mắt chú to như 2 hạt nhãn. Đuôi thì dài, mềm và mượt. Hai mắt nó có con ngươi màu đen. Cái mõm nó dài, màu đen có nhiều sợi râu cứng mọc tủa ra hai bên. Bộ răng của nó sắc, nhọn và rất trắng. Cái đuôi của nó có một đám lông đen ở đầu chót, khi mừng rỡ thì vẫy vẫy rối rít, khi sợ hãi thì quắp chặt vào mông như muốn thu nhỏ cả thân hình lại.
2 bình luận về “Quan sát và miêu tả ngoại hình của con mèo (con chó) của nhà em hoặc của nhà hàng xóm.”