1. Đọc bài ca dao : Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

1. Đọc bài ca dao :
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng, hỡi đèn ?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây ?
Rồi viết lại ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao.

1 bình luận về “1. Đọc bài ca dao : Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng”

  1. Trăng là thứ trên bầu trời có thể tỏa sáng đi khắp nơi.Nhưng nếu chỉ có trăng thì sao?Trăng cũng chỉ sáng vào những ngày rằm.Còn những ngày trăng khuyết,trăng mờ,trăng không được sáng vậy thì những ngày sinh hoạt vào buổi đêm sẽ không thể nhìn rõ được trong bóng tối.Vậy nếu chỉ có đèn thì sao?Đèn rất sáng.Khi gắn trên tường có thể sáng khắp nhà không kém gì trăng.Nhưng vào những ngày mất điện thì bầu trời lại trở nên tối sầm.Và nếu chỉ có mỗi đèn mà không có trăng thì trái đất sẽ quay nhanh hơn,và một ngày chỉ có 12 giờ.Vậy chúng ta cần cả đèn và cả trăng.Trăng cho chúng ta ngày hội :”Tết trung thu” hay còn gọi là tết thiếu nhi.Đèn điện giúp chúng ta hoạt động một cách dễ dàng hơn trong bóng tối.Vậy cả đèn và cả trăn đều rất có ích đối với con người chúng ta.
    @Daisyy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới