Câu 1: Câu văn sau còn thiếu thành phần chính nào ? Hãy sửa lại để thành câu theo 2 cách Câu : Trên nền trời sạch bó

Câu 1: Câu văn sau còn thiếu thành phần chính nào ? Hãy sửa lại để thành câu theo 2 cách
Câu : Trên nền trời sạch bóng như được giội rửa
Câu 2: trong bài thơ ” Lũy tre ” của nhà thơ Nguyễn Công Dương có viết :
Mỗi sớm mai thức dậy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tr cọng gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Em thích nhất hình ảnh nào? Vì sao?

1 bình luận về “Câu 1: Câu văn sau còn thiếu thành phần chính nào ? Hãy sửa lại để thành câu theo 2 cách Câu : Trên nền trời sạch bó”

  1. Câu 1:
    Thiếu : Chủ ngữ
    Sửa:
    + Nền trời sạch bóng như được gội rửa
    + Nền trời sạch bóng vì được gội rửa
    Câu 2:
     Em thích nhất hình :
    Ngọn tre cong gọng vó
    Kéo mặt trời lên cao. 
    Vì:
     + Tài năng liên tưởng, tưởng tượng của tác giả thể hiện rất rõ nét.
    + Vốn dĩ các sự vật: ngọn tre-gọng vó-mặt trời vốn dĩ không liên quan tới nhau nhưng qua bàn tay của tác giả dường như có sự liên hệ mật thiết với nhau: ngọn tre cong cong như cái gọng vó, cái gọng vó lại đang kéo mặt trời lên cao
    + Cảnh vật như hoà quyện vào nhau, có sức sống lạ kì.
    + “Ngọn tre” đã được nhân hóa, trao cho hành động “kéo” của con người, cách nhân hóa đầy tinh tế này đã thổi hồn vào cảnh vật, khiến người đọc liên tưởng sự vật như là con người, gây được ấn tượng sâu sắc, đầy chất gợi hình, gợi cảm
    + Một hình ảnh thơ đầy nét thú vị và lãng mạn
    @Chy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới