Câu 9. Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai? a/ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta

Câu 9. Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a/ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ bác trong câu này sai lỗi chính tả vì không viết hoa.
b/ Nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhặt, nhỏ nhen là các từ láy.
c/ Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hai từ chín trong câu này là những từ đồng âm.
d/ Về thăm nhà Bác làng Sen. Đây là câu thơ trong bài Thăm cõi Bác xưa của tác giả Tố Hữu.

2 bình luận về “Câu 9. Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai? a/ Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta”

  1. Câu 9. Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
    a. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ bác trong câu này sai lỗi chính tả vì không viết hoa.
    -> Đó là 1 nhận định đúng vì đây là một câu nói bất hủ của Bác Hồ trong cuộc gặp các cán bộ Đại đoàn 308 tại Đền Giếng.
    b. Nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhặt, nhỏ nhen là các từ láy.
    -> Đó là 1 nhận định sai vì từ “nhỏ nhẹ” không phải là từ láy.
    c. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hai từ chín trong câu này là những từ đồng âm.
    -> Đó là 1 nhận định đúng vì:
    – chín 1 : sự tinh thông, thành thạo trong công việc.
    – chín 2 : số 9, một số trong toán học.
    d. Về thăm nhà Bác làng Sen. Đây là câu thơ trong bài Thăm cõi Bác xưa của tác giả Tố Hữu.
    -> Đó là 1 nhận định sai vì đây là câu thơ trong bài “Về thăm nhà Bác” của tác giả Nguyễn Đức Mậu.
    #Sữa

    Trả lời
  2. Giải đáp:
    C$9$. 
    Nhận định đúng: A và C
    – Vì câu a từ bác phải viết hoa thành Bác, câu C thì từ chín một là chỉ sự thành đạt, chín $2$ chỉ số
    Nhận định sai: B và D
    – Vì b các từ không hoàn toàn là từ láy, vẫn có những từ ghép, câu D câu thơ đó của bài “Về thăm nhà Bác” chứ không phải bài “Thăm cõi Bác xưa”

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới