trình bày cảm nhận cuốn sách:gieo niềm tin cuộc sống (khoảng 120 chữ) bạn nào làm được mình sẽ ch o 1000 điểm miễn phí trong

trình bày cảm nhận cuốn sách:gieo niềm tin cuộc sống (khoảng 120 chữ) bạn nào làm được mình sẽ ch o 1000 điểm miễn phí trong hoidap247 chép trên mạng cũng được nhưng phải chép cảm nhận về sách gieo niềm tin cuộc sống.thanks

1 bình luận về “trình bày cảm nhận cuốn sách:gieo niềm tin cuộc sống (khoảng 120 chữ) bạn nào làm được mình sẽ ch o 1000 điểm miễn phí trong”

  1. You can't use 'macro parameter character #' in math mode
    Henry David Thoreau – nhà văn, nhà thơ người Mỹ đã từng khẳng định rằng: “Hãy sống theo niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới’. Quả thật, niềm tin mang trong nó một sức mạnh to lớn.
    Niềm tin là sự tự ý thức được về năng lực, phẩm chất, giá trị của mình trong cuộc sống, biết đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống… Người có niềm tin vào bản thân sẽ biết rằng mình có thể hoàn thành tốt bất kể công việc phù hợp với khả năng của mình. Họ cũng mang trong mình những năng lượng tích cực có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh.
    Trong cuộc sống hằng ngày, ta đã từng bắt gặp rất nhiều bài học về niềm tin. Đó là nhà bác học Thomas Edison – người đã phát minh ra chiếc bóng đèn đầu tiên cho nhân loại. Bằng sự kiên trì không ngại khó khăn và niềm tin vào năng lực của bản thân. Ông đã vượt lên trên mười nghìn lần thất bại để đến với một làn duy nhất thành công khi tìm ra chất liệu cho sợi dây tóc bóng đèn của mình. Ngay trong cuộc sống hiện tại, niềm tin đã giúp cho người dân Việt Nam trong trận chiến đánh bại đại dịch Covid-19. Sự tin tưởng đến từ lòng tin của nhân dân dành cho những biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước. Sự tin tưởng con người dân dành cho các y bác sĩ. Và niềm tin lạc quan dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi… Tất cả đã giúp cho dân tộc Việt Nam – một dân tộc nhỏ bé chiến thắng đại dịch đã làm điêu đứng các nước lớn trên thế giới. Quả là sức mạnh của niềm tin đã giúp con người làm nên những điều không ngờ.
    Con người nếu như đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ vô cùng đáng sợ. Bạn sẽ đánh mất đi nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi đánh mất niềm tin vào chính mình, bạn sẽ trở thành người không có ý chí, nghị lực để bước đi trên hành trình của cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, gian khổ. Những người khuyết tật, nếu không có được niềm tin vào chính mình sẽ trở sống một cuộc đời vô nghĩa. Những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nếu không có niềm tin cũng sẽ sớm kết thúc cuộc sống. Ai, dù ở trong nghề nghiệp nào, nếu có niềm tin vào chính mình thì cũng sớm đạt được những thành công như mình mong muốn.
    Nhưng cũng cần phân biệt tự tin và tự phụ. Tự tin vào bản thân, khẳng định giá trị của mình không có nghĩa là tự phụ, huênh hoang hay kiêu ngạo mà coi thường những người xung quanh. Đánh giá được vị trí của mình trong cuộc sống không có nghĩa là phủ nhận năng lực của người khác. Niềm tin vào bản thân càng không có nghĩa là bằng mọi cách để đạt được những điều mình muốn bất chấp cương thường đạo lý, bất chấp lẽ phải.
    Mỗi tập thể, cơ quan quản lý xã hội muốn xây dựng niềm tin cần phải tích cực xây dựng và phát huy sự sáng tạo. Mỗi cá nhân cần biết trau dồi và rèn luyện bản thân không chỉ về kiến thức mà còn cả kĩ năng. Đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên càng cần phải chăm chỉ học tập, cố gắng tu dưỡng đạo đức, sớm xác định cho bản thân lí tưởng sống và lòng tin vào chính mình.
    Quả thật, chỉ cần có niềm tin, bạn có thể thay đổi cả thế giới – theo chiều hướng tích cực hơn. Hãy luôn giữ vững ngọn lửa niềm tin cho bản thân để có thể trở thành một người có ích cho xã hội.
    Mình gửi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới