có kẻ nói từ khi các thị sĩ ca tụng cảnh núi non,tiếng Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non,, tr

có kẻ nói từ khi các thị sĩ ca tụng cảnh núi non,tiếng Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non,, trông mới đẹp; từ khi các người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm để ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. Lời ấy tưởng không có gì quá đáng.
a) đoạn văn trên sử dụng biện pháp tu từ gì? nêu tác dụng biện pháp tu từ ấy.
b. tác dụng của dấu chấm phảy ở đoạn văn trên là gì?
c ) từ nào trong đoạn văn trên là yếu tố hán việt?

1 bình luận về “có kẻ nói từ khi các thị sĩ ca tụng cảnh núi non,tiếng Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non,, tr”

  1. Câu này gồm có hai phụ ngữ – giống như một câu ghép gồm hai vế.
    Phụ ngữ (1): Danh từ khi có một cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm danh từ khi các thi sĩ ngợi cảnh núi noi, hoa cỏ.
    Phụ ngữ (2): Danh từ khi được bổ nghĩa bằng một cụm động từ (cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm động từ). Có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm để ngâm vịnh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới