Tập Làm Văn nghị về luận nhân vật Thánh Gióng

Tập Làm Văn nghị về luận nhân vật Thánh Gióng

2 bình luận về “Tập Làm Văn nghị về luận nhân vật Thánh Gióng”

  1. Trong truyền thuyết Thánh Gióng, nhân vật Thánh Gióng là biểu tượng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Gióng được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là con của một người nông dân bình thường. Khi nghe sứ giả rao tìm người tài cứu nước, tiếng nói đầu tiên của cậu là đòi đi đánh giặc điều đó cho thấy tinh thần yêu nước mạnh mẹ của các thế hệ dù là già hay trẻ đều có một chí vững vàng là bảo vệ tổ quốc. Và chàng được bà con góp gạo nuôi lớn nên sức mạnh của chàng cũng chính là sức mạnh của toàn dân . Thánh Gióng không chỉ đánh giặc bằng roi sắt mà chàng còn sử dụng vũ khí thô sơ là cây tre. Truyền thuyết cũng như một thực tế khẳng định rằng ta không chỉ sử dụng vũ khí hiện đại đánh giặc mà ta có thể bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí đều có thể được. Qua đó đã cho em hiểu được nguồn gốc của vị anh hùng chống giặc ngoại xâm. Và làm thế nào để thể hiện tình yêu nước sâu sắc của nhân dân ta trong thời kì chiến đấu.

    Trả lời
  2. Bài làm:
    Thánh Gióng là một anhh hùng dân tộc vĩ đại tiêu biểu trong những câu truyện truyền thuyết của dân tộc ta. Chàng sing ra với sứ mạnh to lớn: đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ hòa bình cho đất nước.Sự sinh ra và lớn lên của Gióng mang đậm sự lì lạ, huyền bí. Mãi đến khi đất nước lâm nguy,cần người hùng xuất hiện, cháng mới lột đi vỏ bọc của 1 đứa trẻ, để giành lấy nhiệm vụ cứu nước. Đặc biệt của nhân vật Thánh Gióng, đã toát lên sự đoàn kết, yêu thương đùm bộc của nhân dân ta.Cơm Gióng ăn, áo Gióng mặc là do người dân chung tay góp sức. Tất cả muốn đồng sức đồng lòng đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Nhân vật Thánh Gióng đã trở thành 1 bức tượng đài vĩ đại trong lòng tôi và dân nhân.
    Cho mình câu trả lời hay nhất nha.Chúc bạn học tốt.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới