viết đoạn văn khoảng 10 dòng về cách cho và nhận quà ???? Em xin các ac qua câu khác mà copy, em mai còn thi ạ, em cảm ơn rất n

viết đoạn văn khoảng 10 dòng về cách cho và nhận quà ????
Em xin các ac qua câu khác mà copy, em mai còn thi ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ ????‍♀️

2 bình luận về “viết đoạn văn khoảng 10 dòng về cách cho và nhận quà ???? Em xin các ac qua câu khác mà copy, em mai còn thi ạ, em cảm ơn rất n”

  1.      Sự cho đi đôi khi không không đơn thuần là muốn nhận lại. Đơn giản chỉ muốn cho đi sự yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cho đi sự cảm thông, chia sẽ, một lời động viên, an ủi sâu tận đáy lòng. Nhận ở đây là sự thoải mái, ấm áp, người nhận được điều đó sẽ cảm thấy hạnh phúc vì họ cảm thấy được vẫn có người quan tâm đến mình, cảm thấy thêm yêu quý cuộc sống. Cho và nhận là hai khái niệm tưởng chừng đối lập nhau nhưng lại chúng lại bổ sung ý nghĩa cho nhau. Chúng cho ta những bài học quý báu, giúp ta biết yêu thương, san sẻ với người khác. Sự cho đi không chỉ giới hạn ở một cá nhân đang có nhưng khó khăn, mà là cả một xã hội. Bởi trong xã hội rộng lớn này, còn có biết bao người khó khăn, bất hạnh. Tuy nhiên, không phải ai trong xã hội cũng đủ rộng lượng để cho người khác một thứ gì đó, dù là một món và về vật chất hay tinh thần. Những người như thế họ chỉ biết nghĩ đến bản thân, họ không quan tâm người khác ra sao, như thế nào. Cuộc sống mà chỉ nghĩ dến bản thân không quan tam người khác thì không xứng đáng được nhận điều gì. Đúng thật là mỗi người đều có một cuộc sống, một lối sống riêng, nhưng chúng ta lại sống chung một xã hội. Vì thế, hãy học cách cho đi, để những mảnh đời bất hạnh, khốn khổ kia sẽ được sưởi ấm tâm hồn bằng những món quà tinh thần ấy.
    #JeeYeon

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới