Viết đoạn văn khoảng 7-8 câu về quản niệm đạo lí:”ở hiền gặp lành ác giả ác báo” trong đó có sử dụng một cụm động từ? Chỉ rõ?

Viết đoạn văn khoảng 7-8 câu về quản niệm đạo lí:”ở hiền gặp lành ác giả ác báo” trong đó có sử dụng một cụm động từ? Chỉ rõ?

1 bình luận về “Viết đoạn văn khoảng 7-8 câu về quản niệm đạo lí:”ở hiền gặp lành ác giả ác báo” trong đó có sử dụng một cụm động từ? Chỉ rõ?”

  1.  Giải đáp: 7 câu
    -> Câu tục ngữ để cập tới đạo lí sống đúng đắn ở đời. Ở đây, “hiền” là hiền lành, nhân hậu. Vậy “ở hiền” tức là thái độ sống, và ứng xử nhân ái, chân thành, quan tâm tới mọi người xung quanh. Còn “lành” là lành lặn, yên ổn. “Gặp lành” tức là có cuộc sống may mắn, an yên, vui vẻ, hòa thuận với mọi người. Nếu như phần “ở hiền” là nhận thì “gặp lành” chính là kết quả thu được. Khi chúng ta làm điều gì tốt với người khác chúng ta ở hiền thì sẽ có lúc ta gặp lành, được người khác giúp đỡ. Câu tục ngữ ở hiền gặp lành là câu tục ngữ mà người xưa muốn khuyên nhủ con cháu mình hãy sống lương thiện, biết giúp đỡ người khác sẽ gặp những điều may mắn đến bất ngờ.
    -> Cụm động tự: làm điều gì tốt, sống lương thiện, biết giúp đỡ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới