viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu về bài ” Về thăm Mẹ ” của Đinh Nam Khương .
-
Bài làmNhắc tới những bài thơ viết về mẹ, có lẽ ấn tượng nhất với tôi là bài Về thăm mẹ của nhà thơ Đinh Nam Khương. Bài thơ đưa người đọc theo từng dòng cảm xúc bồi hồi, xúc động của người con khi được về thăm mẹ sau khi đi xa lâu về. Vừa về tới nhà, những điều tưởng chừng bình thường nhưng lại quen thuộc, đong đầy tình yêu đã hiện lên trước mắt người con như cái bếp lửa chưa có mẹ nên chưa đun, có lẽ mẹ vẫn đang ở đồng chưa về, rồi cái nón mê, chum tương, áo tơi cũ của mẹ, đàn gà con mới nở,…Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật yên bình trong buổi chiều đông rét mướt, có thể xoa dịu tâm hồn của người con, bỏ lại sau lưng bộn bề cuộc sống. Nhìn những điều bình dị ấy, người con càng mong ngóng mẹ về để được gặp mẹ hơn, càng thương mẹ vì đã vất vả, hi sinh cả cuộc đời cho mình, có gì tốt cũng dành dụm, chắt chiu cho mình như quả na trái vụ. Người con thương mẹ tới nỗi trào cả nước mắt, tình cảm mẹ và con trong bài thơ đã chạm tới trái tim của người đọc.#phamkimhue223