Viết một bài văn 400 chữ viết về HỌC ĐỐI PHÓ CÓ TỐT KHÔNG. . . . Em cảm ơn trước các anh/chị/bạn ạ!

Viết một bài văn 400 chữ viết về HỌC ĐỐI PHÓ CÓ TỐT KHÔNG.
.
.
.
Em cảm ơn trước các anh/chị/bạn ạ!

2 bình luận về “Viết một bài văn 400 chữ viết về HỌC ĐỐI PHÓ CÓ TỐT KHÔNG. . . . Em cảm ơn trước các anh/chị/bạn ạ!”

  1. Học sinh là mầm non tương lai của đất nước. Việc học tập của học sinh ảnh hưởng đến vận mệnh của tương lai. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bạn học sinh vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học mà chỉ học dưới hình thức đối phó. Học đối phó là việc học sinh học tập mà không có hứng thú, say mê, không tìm hiểu, không động não, ham thích hoặc học để tránh né, bị ép buộc, áp đặt từ ba mẹ, gia đình, nhà trường. Đây là một hành động, một phương thức học tập không tốt gây nên nhiều hậu quả tiêu cực. Trước hết việc học đối phó sẽ khiến cho các em bị hổng kiến thức, các em không nắm rõ được trọng tâm của bài học, lâu dần không theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Tiếp đến việc học này gây ra thói quen xấu cho mọi người bằng việc qua loa mang tính chất đối phó với công việc mà bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề này đó là trước hết mỗi học sinh cần có tinh thần tự giác trong học tập, cố gắng tìm tòi học hỏi, không dựa dẫm vào người khác, hạn chế tối đa những hành vi không tốt trong học tập và thi cử. Bên cạnh đó, gia đình không nên bắt em con em mình học tập quá sức hoặc quá đặt nặng thành tích lên con mình. Ngoài ra, nhà trường và các thầy cô giáo cần ra lượng bài tập hợp lí, không quá nhiều đồng thời có những biện pháp nghiêm khắc đối với những trường hợp đối phó trong học tập của học sinh. Mỗi người một hành động nhỏ rèn luyện thói quen tốt sẽ dẫn đến một tập thể vững mạnh, tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cố gắng thay đổi theo chiều hướng tích cực từng ngày để hoàn thiện bản thân tốt nhất có thể.

    Trả lời
  2. Tham khảo:
                    Ai cũng nói rằng không được học đối phó! Không được là sao? Ai cấm cản được ta? Ai ép buộc được ta? Đúng thế, cách học mỗi người thì mỗi người chọn một hướng nhưng cách học hiệu quả thì chẳng mấy ai học và làm theo được. Chắc chắn rằng, ai trong số chúng ta cũng có những cách học không hiệu quả, học như chơi, học thì ít chơi thì nhiều,… Những cách học như đối phó đó, ta biết xấu nhưng ta vẫn làm. Tại sao thế? Bởi ta bị đánh động vào tâm lí. Học là việc tiếp thu kiến thức, nó là thứ khá chán nản và mệt mỏi đối với nhiều người. Chính vì thế, mọi người thường hay chủ quan, và chẳng dám đối mặt với mọi thứ. Lười học là kém, ta cứ chơi, chơi và nghĩ rằng, thời gian sẽ đợi ta. Ta chỉ cần học cho có chữ, khi nào ta thích ta học. Thật là điều đáng lên án! Học là cho bản thân ta, ai cũng cần học, mọi người, mỗi phút mỗi giây đều nỗ lực và đang đấu tranh, ấy vậy mà có kẻ lại đi “giết thời gian”. Tóm lại, học rất quan trọng, học đối phó là điều không nên. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới