Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) miêu tả cảnh giờ ra chơi trong đó có sử dụng 2 từ láy và 2 từ ghép (tổng hợp, phân loạ

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) miêu tả cảnh giờ ra chơi trong đó có sử dụng 2 từ láy và 2 từ ghép (tổng hợp, phân loại)

2 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) miêu tả cảnh giờ ra chơi trong đó có sử dụng 2 từ láy và 2 từ ghép (tổng hợp, phân loạ”

  1. Giờ ra chơi mới nhộn nhịp làm sao! Các bạn học sinh như ong vỡ tổ. Tất cả ùa ra khỏi lớp trong sự xô bồ, ồn ã. Tiếng cười nói bắt đầu vang động khắp sân trường. Trái với khugn cảnh yên tĩnh lúc ban đầu. Giờ đây, cả sân trường rộn ràng, vui mừng với tiếng thét, tiếng cười đùa vô tận. Những bạn nữ thì đang nhảy dây. Mỗi vòng dây nâng lên là một đôi bàn chân khéo léo của những bạn nữ đến. Còn các bạn nam thì háo hức đá bóng. Quả bóng lăn trên nền cỏ xanh và hòa vào cùng tiến thét của những bạn nhỏ. Dù trán nhễ nhại mồ hôi nhưng các bạn không hề kêu ca. Ai ai cũng tìm được niềm vui cho riêng mình trong giờ ra chơi. 
    Từ ghép tổng hợp: vang động
    Từ ghép phân loại: giờ ra chơi
    Từ láy: rộn ràng, khéo léo

    Trả lời
  2. Sau những giờ học căng thẳng,các bạn học sinh ai cũng chờ đợi một giờ ra chơi.Sân trường vắng vẻ và rộng rãi hồi nãy đã bất chợt trở nên ồn ào,náo nhiệt.Ánh nắng buổi sáng chan hòi chiếu sáng một khoảng sân lớn.Tiếng nói cười hòa tan trong không khí náo nhiệt đó.Từ trên sân trường nhìn xuống,nổi bật với những bộ đồng phục và những chiếc khăn quàng phấp phới.Những chú chim non cứ đua nhau hót,chẳng chịu đứng im.Mọi người tổ chức những trò chơi khác nhau.Tuy là mệt,nhưng mặt ai cũng nở nụ cười mãn nguyện.
    #khalin
    ~Chúc Học Tốt~

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới