Bao bì ni lông nói riêng và rác thải nhựa nói chung đang ngày đêm hủy diệt môi trường một cách tàn nhẫn. Hãy viết đoạn văn kh

Bao bì ni lông nói riêng và rác thải nhựa nói chung đang ngày đêm hủy diệt môi trường một cách tàn nhẫn. Hãy viết đoạn văn khoảng 3 – 5 câu khuyên nhủ mọi người trong vấn đề sử dụng bao bì ni lông
(ngắn ngắn thôi mn giúp mink vs cần gấp)

2 bình luận về “Bao bì ni lông nói riêng và rác thải nhựa nói chung đang ngày đêm hủy diệt môi trường một cách tàn nhẫn. Hãy viết đoạn văn kh”

  1. Môi trường tự nhiên của chúng ta đang bị ô nhiễm vô cùng. Không thể kể đến là bao bì ni lông nói riêng và rác thải nhựa nói chung. Chúng đang ngày đêm hủy diệt môi trường một cách tàn nhẫn, vậy tại sao không tự hỏi? . Môi trường trong sạch đẹp như trước đâu mà giờ sao nó lại thành một môi trường ngột ngạt, rác thải chất đống ngoài đường, đặc biệt là các bao bì li lông không được phân huỷ bay tứ tung ở mọi nơi. Cũng như việc sử dụng bao bì li lông không đúng mục đích và hợp lý cũng sẽ gây ra một lực lớn rác thải và sinh ra những căn bệnh nguy hiểm cho tính mạng. Từ những tác hại nguy hiểm đó, chúng ta cần tuyên truyền mọi người hãy sử dụng túi, lá thay cho bao bì li lông, chính hành động đó sẽ giúp cho chúng ta có một môi trường sạch đẹp mà lại còn ngăn chặn nguy cơ bị nhiễm bệnh hơn
    *
    $#MaiYangHo$

    Trả lời
  2. Ở thời đại công nghiệp phát triển cuộc sống con người ngày càng được cải thiện,được sống ở thời kì này quả thật rất may mắn.Tuy nhiên mặt trái của xã hội hiện đại này chính là rác thải,đặc biệt là rác thải nhựa,bởi vì tính chất cực kì khó để phân huỷ,phải mất hàng ngàn năm để có thể phân huỷ một chiếc bao ni lông nhỏ bé;ấy vậy mà con người ngày ngày vẫn đổ hàng tấn rác thải xuống biển,trong thời gian đó những con vật tội nghiệp ở đại dương như rùa biển hay cá thường nhầm tưởng các túi nhựa là những con sứa dẫn đến thường xuyên có những động vật bị tắc ruột do rác thải nhựa thường xuyên là các túi ni lông.Bao ni lông nói riêng hay rác thải nhựa nói chung đang là vấn đề nhức nhối cần được giải quyết ngay tức khắc,có thể chúng ta chưa được thấy hiện thực tàn khốc của chúng nhưng nếu như là sau này hay có thể là ngày mai,chính chúng ta có thể là con cháu chúng ta có thể sẽ phải chung sống với chúng,một thế giới ngày càng ngập tràn rác thải nhựa quả thật không tốt đẹp gì.Dù cho là một hành động nhỏ như phân loại,bỏ rác đúng nơi quy định cũng đã góp phần giúp tương lai ngày càng tốt đẹp,chỉ cần mỗi người trong chúng ta có ý thức như vậy thôi cũng đã đủ rồi
    Có thể mình viết chưa hay nhưng mong bạn xem bài ạ!
    Hungf chúc bạn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới