Câu 3: Em hãy viết đoạn văn từ 7-9 câu để đề xuất các em cần tự giác hơn khi học trực tuyến trong đại dịch Covid 19. Trong đo

Câu 3: Em hãy viết đoạn văn từ 7-9 câu để đề xuất các em cần tự giác hơn khi học trực tuyến trong đại dịch Covid 19. Trong đoạn văn có sử dụng câu chủ và câu động. (Gạch chân câu văn em đã được sử dụng).

2 bình luận về “Câu 3: Em hãy viết đoạn văn từ 7-9 câu để đề xuất các em cần tự giác hơn khi học trực tuyến trong đại dịch Covid 19. Trong đo”

  1.      Dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và tại Việt Nam cũng vậy. Chính dịch bệnh này đang khiến cho rất nhiều người dân phải khốn khổ, công nhân thì mất việc làm, học sinh thì không được đến trường. Không được đến trường đồng nghĩa với việc không có kiến thức, đó là điều mà chẳng ai mong muốn. Đứng trước những khó khăn này chúng ta cần phải có ý thức tự học. Đặc biệt tự học cũng giúp nâng cao kiến thức trong mùa dịch, ôn lại các kiến thức đã mất, đồng thời có thể đọc sách, tìm hiểu thêm kỹ năng. Mặc dù ngày nay công nghệ khá là phát triển nhưng việc tự học qua sách thật sự rất đáng để tuyên dương vì hiện nay đa số vào những thời gian rảnh thì nhiều bạn thường chơi game hơn là bỏ những quyển sách ra đọc hoặc ôn lại kiến thức. Ngay trong mùa dịch thế này thì những phụ huynh luôn muốn tìm những lớp học online tốt nhất cho các con. Nhưng việc đó không phụ thuộc vào việc môi trường học thế nào, thầy cô dạy ra sao, hay là học ở đó con có hiểu không, mà lại phụ thuộc vào chính bản thân các bạn học sinh có ý thức tự học hay không. Hay những dịp như này có thể cho các bạn học sinh thêm thời gian để ôn luyện lại các kiên thức để có thể vượt bậc, bộc lộ hết những khả năng của mình trong học tập. Vậy nên hãy tranh thủ thời gian để ta tự học và rèn luyện, đồng thời cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
     Cho chị xin câu trl hay nhất nha!

    Trả lời
  2. Tham khảo:
                 Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đương nhiên, đi cùng với đó là những hậu quả vô cùng khó lường. Tuy vậy, khó khăn là thế, nhưng bộ giáo dục vẫn luôn đặt việc học tập lên hàng đầu, không nghỉ học mà thay vào đó là cách học trực tuyến. Một cách học mới nhưng cũng mang lại không ít những tác hại, như việc học sinh lười biếng học, lợi dụng việc học trực tuyến không bị kiểm soát mà làm việc riêng. Điều đó vô cùng ảnh hưởng đến việc thi cử và lên lớp sau này của mỗi học sinh. Chính vì thế mà bản thân tôi đề xuất lên ban giám hiệu nhà trường về việc chú tâm về cách học của các học sinh hơn. Dễ dàng nhất là để các học sinh bật cam trong mọi tiết học, lúc đó, các em học sinh dễ dàng bị thầy cô kiểm soát hơn. Ngoài ra, sử nặng những hành vi làm việc riêng trong giờ quá nhiều lần để các em học sinh chú trọng hơn về vấn đề này.
    In đậm: Câu chủ động.
    Gạch chân: Câu bị động.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới