Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Tôn sư trọng đạo” của nhân dân ta (Ko chép mạng)

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Tôn sư trọng đạo” của nhân dân ta
(Ko chép mạng)

1 bình luận về “Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Tôn sư trọng đạo” của nhân dân ta (Ko chép mạng)”

  1. Câu tục ngữ đã thấm nhầm những quan niệm của ông cha ta. Có thể nói đây là một đạo lý mà con người Việt Nam không thể nào chối bỏ được. Nó mang một nghĩa sâu xa cho sự tôn kính, biết ơn đối với người đã có công dạy dỗ mình.
    Nhân dân ta từng có những câu nói vô cùng giản dị mà chứa đựng những ý nghĩa rất sâu sắc về vấn đề Đạo và Thầy. Những câu nói ấy vừa tôn vinh người Thầy, vừa nhắc nhở con người phải biết sống cho phải đạo làm người. Thầy là người vạch đường chỉ lối cho mỗi người “Không thầy đố mày làm nên”. Vì thế vị trí của người thầy được đặt ngang hàng với vị trí của cha mẹ, “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình: “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
    Và bổn phận làm con làm em phải biết quý trọng những gì mà ông cha ta đã để lại kế thừa và phát huy một cách tốt nhất cho truyền thống này.
    hên ms hc hồi sáng 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới