Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề SÁCH LÀ ĐỂ ĐỌC,KHÔNG PHẢI ĐỂ TRƯNG BÀY
2 bình luận về “Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề SÁCH LÀ ĐỂ ĐỌC,KHÔNG PHẢI ĐỂ TRƯNG BÀY”
Sách là một kho tàng tri thức vô tận, chứa đựng những câu chuyện, kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Chúng ta không nên chỉ sử dụng sách để trưng bày trên kệ, mà cần học cách đọc và tìm hiểu từng trang sách một cách chân thật và sâu sắc để mang lại giá trị thực cho cuộc sống. Việc đọc sách giúp đánh thức trí tuệ, phát triển kỹ năng và mở mang tầm nhìn về thế giới xung quanh. Vì vậy, hãy sống động và trân trọng mỗi cuốn sách một cách đầy ý nghĩa.
Ngày nay , xã hội càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều vấn đề tệ nạn trong xã hội. Trong đó , vấn đề đọc sách -một vấn đề vô cùng tất yếu trong cuộc sống đang bị suy giảm , gần như bị lãng quên từ khi xuất hiện các thiết bị điện tử , internet. Sách là kho tàng quý báu, là kho tàng tri thức của con người , của nhân loại . Sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao vốn hiểu biết , nâng cao tri thức về mọi lĩnh vực trong cuộc , nâng cao sự tư duy mà còn là một người bạn của chúng ta và cho ta hiểu biết về chính mình. Không những thế sách còn giúp ta thư giãn , giải tỏ căng thẳng trong công việc, , trong cuộc sống. Thế nhưng nó đang bị mai một dần . Có rất nhiều người mua sách về để đọc nhưng họ lại bị thu hút bởi mạng internet , sách từ một thứ hữu dụng giờ lại trở thành vô dụng đối với họ. Họ đã biến sách thành một vật trưng bày. Hay những người không chịu đọc sách , không chịu trau dồi kiến thức , họ chỉ biết lười biếng , dựa dẫm vào người khác. Khi đó họ sẽ bị tụt lùi về sau xã hội. Sách là một thứ có giá trị vô cùng to lớn đối với đời sống của chúng ta . Vì thế ,mỗi người hãy lựa chọn cho mình một cuốn sách tốt nhất , thật hay và bổ ích để trau dồi kiến thức , và bản thân . “Sách là để học, không phải để trưng bày”
2 bình luận về “Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề SÁCH LÀ ĐỂ ĐỌC,KHÔNG PHẢI ĐỂ TRƯNG BÀY”