phần 1: đọc hiểu ” Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ rà

phần 1: đọc hiểu
” Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến”.
Câu 1. phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên trên là gì?
Câu 2. Xác định các câu rút gọn có trong đoạn trích và cho biết rút gọn thành phần nào?
Câu 3. Nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 4. Qua đoạn văn trên, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?

2 bình luận về “phần 1: đọc hiểu ” Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ rà”

  1. Câu 1 : PTBĐ chính : nghị luận
    Câu 2 : Các câu rút gọn :
    + Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
    + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
    + Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến
    – Các câu trên đều rút gọn thành phần Chủ ngữ.
    Câu 3 : ND chính  : kêu gọi mọi người phải nêu cao ý thức trong việc bộc lộ tinh thần yêu nước .
    Câu 4 : Qua đoạn văn trên, tác giả muốn gắm đến người đọc thông điệp là : Tinh thần yêu nước đáng quý, đáng trân trọng như vậy đấy. Chúng ta phải ra sức phát huy cái tinh thần tốt đẹp đó để làm rạng danh tổ quốc.
    #Tâm

    Trả lời
  2. Câu 1 : Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là nghị luận
    Câu 2 :
    @ Trong đoạn văn có ba câu rút gọn
    Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy
    – Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
    -Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến
    → Rút gọn thành phần chủ ngữ
    Câu 3 : Nội dung chính : Khơi dậy tiềm năng yêu nước của tất cả mọi người vào công cuộc kháng chiến
    Câu 4 : Qua đoạn văn trên , tác giả muốn gửi tới chúng ta thông điệp rằng ” Tổ Quốc luôn cần bạn , bạn hãy chứng minh mình là công dân tốt , có tinh thần yêu nước nồng nàn đi nào”
    @ Mackar @

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới