Vậy khiêm tốn là gì ? Khiêm tốn là tính nhã nhặn biết sống một cách nhún nhường , luôn luôn hướng về phía tiến bộ , tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời , bao giờ cũng không ngừng học hỏi . Hoài bão lớn nhất của con người là tiến mãi không ngừng , nhưng không nhằm mục đích tự khoe khoang tự đề cao cá nhân trước người khác . Người có tính cách khiêm tốn thường tự cho mình là kém , còn phải phấn đấu thêm , cần được trao đổi , học hỏi nhiều thêm nữa
a) Đoạn văn trên sử dụng phép lập luận nào ?
b) Đoạn văn trên giải thích vấn đề gì ?
c) Hãy tìm và ghi lại câu nêu định nghĩa trong đoạn
d) Theo em , cách kiệt kê các biểu hiện của khiêm tốn , cách đối lập giữa người khiêm tốn và người không khiêm tốn có phải là cách giải thích không ?
2 bình luận về “Vậy khiêm tốn là gì ? Khiêm tốn là tính nhã nhặn biết sống một cách nhún nhường , luôn luôn hướng về phía tiến bộ , tự khép m”