“Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã

“Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”.
(Ngữ văn 8- tập 2)
Câu 1. Trình bày hoàn cảnh sáng tác văn bản trên?
Câu 2. Mục đích của việc học được tác giả nêu trong đoạn trích trên là gì?
Câu 3. Kiểu hành động nói nào được thực hiện trong câu: Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền.
Câu 4. Em hiểu thế nào là lối học hình thức? Cho biết tác hại của lối học ấy.
Giúp minh nhaaaa :3

1 bình luận về ““Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã”

  1. Câu 1: 
    – Hoàn cảnh sáng tác: Văn bản được sáng tác vào tháng 8 năm 1791, trích trong bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung. 
    Câu 2: 
    – Mục đích cảu việc học được tác giả nêu trong đoạn trích trên là: hòng cầu danh lợi. 
    Câu 3: 
    – Kiểu câu: câu trần thuật.
    -> Thực hiện hành động: kể (trình bày).
    Câu 4: 
    – Lối học hình thức: là học một cách đối phó, chỉ biết học thuộc lòng mà không biết áp dụng và phát huy vào đời sống cũng như trong học tập. 
    – Tác hại: 
    + Khiến cho chúng ta ngày càng trở nên mơ hồ với lượng kiến thức lớn. 
    + Không hiểu bản chất của bài văn. 
    + Không biết áp dụng vào đời sống. 
    + Không thể có được thành công. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới