Doanh văn NLXH về học phải kết hợp với làm bài tập NHỚ LÀ PHẢI CÓ YẾU TỐ BIỂU CẢM
Doanh văn NLXH về học phải kết hợp với làm bài tập NHỚ LÀ PHẢI CÓ YẾU TỐ BIỂU CẢM
Bác Hồ từng có lời dạy vô cùng sâu sắc và thấm thía với thế hệ học sinh: “Học đi đôi với hành”. Qua đó, ta thấy được vai trò quan trọng giữa học và hành. Học là hoạt động nắm bắt kiến thức lí thuyết, hành là hoạt động vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn. Bởi vậy khi đã nắm được rõ những kiến thức lí thuyết mà không áp dụng gì vào thực tế thì học chẳng để làm gì. Ngược lại nếu thực hành mà lí thuyết không nắm vững thì sẽ lúng túng, khó khăn, thậm chí là sai lầm. Do đó học và hành là mối quan hệ bổ sung, gắn bó thân thiết, chặt chẽ với nhau. Khi học đã nắm vững kiến thức thì cần áp dụng lí thuyết đó vào thực tế, như vậy chúng ta sẽ nhớ kiến thức lâu hơn, bồi dưỡng năng lực tư, sáng tạo. Đồng thời, khi thực hành sẽ giúp chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm cho bản thân mình. Vì vậy, học và hành như đôi bạn cùng tiến luôn song hành và gắn kết trên con đường hoàn thiện bản thân của mỗi người.
Không copy !
Chúc bạn học tốt.