Hãy viết 1 bài văn về bổn phận trách nhiệm của người học sinh đối với trường lớp . Ngắn thôi nhé .

Hãy viết 1 bài văn về bổn phận trách nhiệm của người học sinh đối với trường lớp . Ngắn thôi nhé .

2 bình luận về “Hãy viết 1 bài văn về bổn phận trách nhiệm của người học sinh đối với trường lớp . Ngắn thôi nhé .”

  1. Trẻ em cần có những bổn phận và trách nhiệm nhất định đối với gia đình và nhà trường của mình. Thật vậy, việc có đủ những bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình và nhà trường của mỗi bạn học sinh là điều kiện tiên quyết để mỗi người chúng ta trở thành những con ngoan, trò giỏi, vẹn toàn và hoàn thiện hơn. Đối với gia đình, bổn phận quan trọng nhất của mỗi người con đó chính là hiếu thảo, ngoan ngoãn và yêu thương người thân trong gia đình. Sự ngoan ngoãn và hiếu thảo của chúng ta chính là hành động mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình, góp phần làm cho những người xung quanh được hạnh phúc. Điều này được thể hiện bằng việc ta giúp đỡ những việc nhà trong khả năng của mình và luôn yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ người thân, kính trên, nhường dưới, lễ phép với người lớn. Trong nhà trường, điều quan trọng nhất mà mỗi học sinh cần sinh cần làm đó chính là học tập chăm chỉ, đạt được kết quả tốt nhất, để đáp đền sự dạy dỗ của thầy cô giáo. Đồng thời, chúng ta cũng cần hòa nhã với bạn bè, kính yêu thầy cô. Tóm lại, có trách nhiệm với gia đình và nhà trường chính là việc làm tiên quyết để trở thành con ngoan trò giỏi.

    Trả lời
  2. Công việc học tập đang từng ngày được xã hội hoá, nhà nhà học tập, người người học tập. Nhưng đến với công việc này, mỗi người có một cách thức học tập, một mục đích học tập khác nhau. Vậy cần nhìn nhận vấn đề học tập ngày nay như thế nào?
    Ngày nay, mỗi con người đều có cách học riêng của mình. Nhiều bạn rất chăm chỉ, cần cù và giành được những thành công lớn. Đã có biết bao những bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Họ luôn lấy gương các vị danh nhân, các bậc cha anh đi trước để noi gương theo. Như Lênin với câu nói “Học, học nữa, học mãi” hay nhà bác học Đácuyn lừng danh cũng nói rằng: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. Học tập là một yếu tố quan trọng, không những giúp cho chính bản thân mỗi học sinh chúng ta có một tương lai tốt đẹp mà còn giúp cho đất nước ngày một giàu mạnh. Có câu danh ngôn: “Đường đời là một chiếc thang không có nấc chốt và việc học là một quyển sách không có trang cuối cùng”. Vì thế học sẽ không bao giờ là đủ và học tập là một việc vô cùng cần thiết đối với cuộc sống ngày càng phát triển như hiện nay.
     Lười biếng và ham quậy phá, sẽ rất khó để họ trở thành những người có ích cho xã hội sau này. Đây là những “con sâu làm rầu nồi canh” cần được chinh đốn cách thức và mục đích học tập.
    Việc học của học sinh thời nay là vô cùng cần thiết. Với xu thế hội nhập, học sinh ngày càng phải trau dồi vốn kiến thức hiểu biết của mình. Hành trang để vào đời chính là những kiến thức mà chúng ta tích luỹ được từ thuở ấu thơ, nó sẽ là vô giá nếu chúng ta tranh thủ học nhưng củng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta mải chơi, lười học.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới