Hiện nay có một số bạn học sinh đang tập hút thuốc lá. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy viết một bài văn nghị luận thuyế

Hiện nay có một số bạn học sinh đang tập hút thuốc lá. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy viết một bài văn nghị luận thuyết phục các bạn ấy từ bỏ thuốc lá.

Giúp em cần gấp thứ 2 em thi rồi hứa cho ctlhn và 5*,ko copy trên mạng và gg.!!!!

2 bình luận về “Hiện nay có một số bạn học sinh đang tập hút thuốc lá. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy viết một bài văn nghị luận thuyế”

  1. Môi trường học đường vốn an toàn, lành mạnh thì lại đang xuất hiện không ít tình trạng học sinh hứng thú với những thứ mới lạ. Phải kể đến là thuốc lá. Việc các bạn hút thuốc là là điều rất không nên. 
    Thuốc là là một chất kích thích với nicotin gây hại. Trong thuốc lá, các nhà khoa học tìm thấy các chất ung thư, gây nghiện,…Nhưng vì thuốc là có rất nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế, đến nhu cầu người dùng nên nó đã trở thành một chất không thể thiếu trong đời sống. 
    Tình trạng hút thuốc là ở học sinh không còn lạ. Chủ quan đến từ sự tò mò, sự học theo của bác bạn. Khách quan là do sự thiếu quan tâm, cảnh báo từ gia đình, thầy cô, nhà trường. Nhiều cha mẹ cũng bị nghiện thuốc lá, điều đó vô tình tạo gương xấu cho con và khiến con bị nghiện thuốc lá. 
    Hậu quả của việc hút thuốc lá ở tuổi học sinh là làm các bạn bị rơi vào con đường nghiện thuốc. Lâu dài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nghiện thuốc, hút thuốc cũng là dấu hiệu đánh dấu một loạt các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đạo đức của các bạn học sinh sau này. Nếu không sớm ý thức về hậu quả của việc hút và sử dụng thuốc lá, chính các bạn sẽ hủy hoại tương lai của mình. 
    Để các bạn học sinh không hút thuốc lá, cha mẹ, thầy cô cần cảnh báo các bạn hậu quả của hút thuốc. Thêm vào đó, gia đình, nhà trường, xã hội cần quan tâm hơn đến con em, ngăn cấm bán thuốc lá cho học sinh. Nhưng hơn ai hết, bản thân các bạn cần ý thức về thuốc lá và hậu quả của thuốc lá để dừng việc sử dụng thuốc lá.
    Thuốc lá gây hại, ở lứa tuổi học sinh, hút và sử dụng thuốc lá càng gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay từ hôm nay, bản thân các bạn cần ý thức về thuốc lá và hậu quả của nó để không sử dụng một cách bừa bãi. 

    Trả lời
  2.    Trên mỗi vỏ bao thuốc lá đều có dòng chữ “Thuốc lá có hại cho sức khoẻ” vậy mà bất chấp điều cảnh báo ấy,người ta vẫn hút thuốc. Hút đến vàng răng,vàng cả ngón tay cầm thuốc,hơi thở hôi đến khó chịu với những người xung quanh…Có một thời, thuốc lá trở thành vật không thể thiếu trên bàn tiếp khách. Người lớn hút , trẻ nhỏ cũng hút. Nguyên nhân nào dẫn đến thói quen tai hại ấy? Do thói quan giao tiếp cũng có, do sự học đòi bắt chước thích tỏ ra mình là người “sành điệu” cũng có.
       Hầu hết những người hút thuốc lá đều biết tác hại của nó. Trong thuốc lá có chứa Nicôtin là một chất gây nghiện. Hút thuốc lá nhiều có thể bị hỏng hệ hô hấp, dẫn đến ho, khó thở, tức ngực, thậm chí có thể gây rỗ phổi hoặc ung thư phổi. Như vậy, thuốc lá làm cho sức khoẻ và tuổi thọ bị suy giảm nghiêm trọng. Không những thế thuốc lá còn làm tiêu hao túi tiền của người sử dụng. Có thể số tiền dành cho thuốc lá không nhiều, nhưng nếu không hút thuốc lá, ta có thể dùng số tiền đó vào những việc khác hữu ích hơn. Đối với trẻ nhỏ việc học đòi, bắt chước hút thuốc lá vừa làm nguy hại đến sức khoẻ vừa làm cho tâm tính bị thay đổi dẫn đến dối trá, trộm cắp vặt để có tiền hút thuốc…
       Thuốc lá không chỉ có hại đối với người trực tiếp sử dụng nó mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh vì khói thuốc lan trong không khí khiến họ cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay, khi đến các nơi công cộng như bến xe, thậm chí cả trường học, trụ sở nhà nước, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều người hút thuốc lá mà không hề quan tâm đến sức khoẻ của mình và cảm giác của những người xung quanh. Như vậy họ đã gián tiếp làm nguy hại đến sức khoẻ cộng đồng và vô tình làm cho môi trường bị suy thoái. Theo điều tra mới nhất của tổ chức y tế thế giới WHO, cứ theo đà hút thuốc hiện nay thì đến năm 2020 số người chết vì thuốc lá sẽ là 8 triệu người một năm. Tức là cao hơn số người chết vì HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao thông cộng lại. Dự báo ấy liệu có làm cho những con nghiện thuốc lá lưu tâm?
        Bởi vậy, để giảm tải số người hút thuốc lá ở nước ta, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền về tác hại cũng như sự nguy hiểm của thuốc lá tới người dân, còn mỗi gia đình cần chủ động tìm hiểu và giáo dục các thành viên trong gia đình mình tránh xa thuốc lá.
        Qua bài nghị luận xã hội về hút thuốc lá chúng ta cần phải hành động ngay hôm nay, cùng nhau nói không với thuốc lá. Mỗi cá nhân trong chúng ta hãy tự ý thức sự nguy hại của khói thuốc, bởi chỉ có mình mới tự cứu được mình.Thuốc lá có hại. Thuốc lá nguy hiểm cho sức khoẻ. Bởi vậy thế hệ trẻ chúng ta hãy cùng nhau nói không với thuốc lá!
    — Chúc bạn học tốt —

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới