Không chép bài mạng Viết đoạn văn nghị luận xã hội suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục chửi thề của học sinh hiện nay

Không chép bài mạng
Viết đoạn văn nghị luận xã hội suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục chửi thề của học sinh hiện nay

1 bình luận về “Không chép bài mạng Viết đoạn văn nghị luận xã hội suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục chửi thề của học sinh hiện nay”

  1. Viết đoạn văn nghị luận xã hội suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục chửi thề của học sinh hiện nay.
    Xã hội ngày càng phát triển, sự thay đổi về phương thức giáo dục đã khiến cho học sinh thay đổi bản thân theo. Môi trường học tập là nơi giáo dục học sinh đến những điều tốt đẹp, lành mạnh nhất. Để học sinh có thể vui chơi giải trí, học tập những kiến thức cho tương lai, thoả sức sáng tạo với các cuộc thi. Nhưng hiện nay, học sinh xuất hiện thói quen chửi thề nói tục, vi phạm nội quy của nhà trường về lớp học bốn không. Nguyên nhân là do học sinh lúc vui chơi đã gây gỗ, cãi vã, gây ra những lời nói không hay khiến các em học sinh theo chiều hướng xấu. Các em dần mất đi sự lễ phép và lịch sự đối với các bạn cũng như là thầy cô giáo. Tính văn minh và môi trường giáo dục để phát triển các em cũng kém đi. Đây là việc đáng lo ngại mà cả thầy cô và phụ huynh phải quan tâm ngay từ bây giờ. Để tránh gây ra những tệ nạn xã hội sau này. Việc đó phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trường và phụ huynh, sự quan tâm cần thiết nhất lúc này. Để hướng các em đến con đường tươi sáng, không chửi thề nói tục. Chỉ cần nhà trường và phụ huynh cùng hợp tác giúp các em sửa đổi, các em sẽ không còn nói tục chửi thề. Hướng đến nền giáo dục văn minh và an toàn hơn cho các em. Đảm bảo việc học là trên hết và loại bỏ những thói hư xấu từ học sinh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới