Cách Kẻ Eyeliner Cho Mắt 2 Mí Chuẩn Đẹp Nhất | Học Makeup

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Bước kẻ eyeliner đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình trang điểm của chị em. Đường kẻ mong manh này giúp đôi mắt trông to tròn và quyến rũ hơn rất nhiều. Dưới đây sẽ mách chị em tất tần tật tip để kẻ eyeliner đẹp cho những nàng mắt 2 mí nhé!

1. Kẻ Eyeliner Cho Mắt 2 Mí có khó không ?

Kẻ mắt hay còn được gọi là kẻ eyeliner đã trở thành thuật ngữ khá quen thuộc với các chị em yêu làm đẹp và trang điểm. Kẻ eyeliner từ khi nào đã trở thành bước không hề thiếu để khiến đôi mắt trở nên có thần hơn bội phần .
Trái với tâm lý của nhiều người rằng kẻ eyeliner là một bước gần như khó nhất trong quy trình trang điểm, tuy nhiên chỉ cần rèn luyện một chút ít trong quy trình kẻ mắt hằng ngày sẽ giúp bạn có đường eyeliner tuyệt đẹp .

Đặc biệt là những cô nàng đã sẵn sở hữu đôi mắt 2 mí thì việc kẻ eyeliner cho mắt 2 mí lại càng đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Không nhất thiết lúc nào nàng cũng phải cố gắng vẽ những đường viền thẳng tắp và sắc sảo. Cách dễ dàng nhất để kẻ mắt đẹp là vẽ những nét ngắn, gọn và đừng lo ngại về độ chính xác. Các nàng chỉ cần chắc chắn rằng vẽ từ đầu mi tới cuối mi sao cho chính xác với vị trí lông mi là được rồi nè.

Nếu nó trông lộn xộn một chút ít, nàng hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc cọ để tán mờ, làm mềm các góc cạnh và khuếch tán sắc tố. Điều này không chỉ thuận tiện thực thi mà hoàn toàn có thể làm các nàng trông trẻ hơn tuổi thật. Đường kẻ mắt bị mờ nhòe ở góc ngoài của mắt còn làm tăng sức điệu đàng và giúp đôi mắt của nàng tươi tắn hơn .
Kẻ eyeliner cho mắt 2 mí không hề khó

2. Những Lợi Ích Của Kẻ Eyeliner Cho Mắt 2 Mí

Tuy việc chiếm hữu đôi mắt 2 mí trông đã to rõ đầy lợi thế, nên 1 số ít chị em chọn “ skip ” qua bước tưởng là khó nhằng này. Nhưng chị em ơi, chỉ cần mất thêm vài phút để nhấn nhá thêm đường eyeliner cho đôi mắt của mình thì chị em sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy. Vì sao thì đây chính là những quyền lợi của 2 đường kẻ mỏng dính này mang lại cho chị em đây :

  • Mắt to hơn

Chỉ cần vẽ những đường kẻ đậm lên các mí mắt thôi cũng đủ giúp đôi mắt có hình khối điển hình nổi bật và rõ hơn. Kẻ mắt khiến đôi mắt to hơn một cách đầy tinh xảo, trông con ngươi được lan rộng ra có thần thái hơn .

  • Mắt có chiều sâu

Cùng với mascara, kẻ mắt giúp đôi mắt của chị em trở nên hấp dẫn hơn. Đặc biệt, với đường kẻ uốn lượn mềm mại và mượt mà và lan rộng ra giúp đôi mắt có cân đối cả chiều rộng và chiều sâu .

  • Mắt sắc sảo hơn

Nếu các chị em cần đi dự tiệc tối hoặc trang điểm đậm cá tính, đừng bỏ lỡ kiểu kẻ mắt đường đậm hơn như kẻ mắt mèo. Những đường kẻ đen đậm và kết thúc với nét cong hướng lên trên giống mắt mèo giúp đôi mắt của bạn tinh tế, êm ả dịu dàng và đầy tự tôn .

  • Khuôn mặt có điểm nhấn

So sánh với việc để mặt mộc truyền thống cuội nguồn thì một đường eyeliner mảnh lê dài và hơi xếch nhẹ ở phần đuôi mắt sẽ giúp chị em trông có điểm nhất và tinh xảo hơn .
Một chút eyeliner giúp khuôn mặt có điểm nhấn hơn hẳn

  • Che khuyết điểm mắt

Với kẻ mắt chị em hoàn toàn có thể che giấu được một chút ít nếp nhăn quanh mắt. Đặc biệt đường cong hướng lên trên ở cuối đuôi mắt hoàn toàn có thể giúp đôi mắt cao hơn và che lấp đi sự chảy xệ của da cũng như các vết chân chim do da bị lão hóa .

3. Cách Kẻ Eyeliner Cho Mắt 2 Mí Chuẩn Đẹp Nhất

Bước 1 Chuẩn bị

Mí mắt là một bộ phận hay cử động nhiều nên dễ có nếp gấp và thuận tiện chảy nước mắt / tiết nhiều dầu. Vì vậy khu vực này rất khó trấn áp và sẽ rất dễ bị lem, trôi. Trước khi trang điểm, các chuyên viên trang điểm thường khuyên rằng chị em nên làm sạch lớp dầu nhờn trên mí mắt bằng nước tẩy trang không chứa cồn hoặc nước hoa hồng .
Dùng bông tẩy trang lau nhẹ quanh mắt trước khi trang điểm

Sau đó, phủ một lớp mỏng kem nền foundation và thêm một lớp phấn kiềm dầu mỏng lên phần mí mắt. Điều này sẽ giúp giữ màu eyeliner tốt hơn và hút dầu nhờn tiết ra. Mẹo là nên bỏ qua bước kem dưỡng mắt trước khi makeup để tránh làm cho các bước sau trở nên trơn trượt và khó đánh nhé.

Bước 2 Chọn eyeliner

Mỗi đôi mắt có dáng hình riêng, tùy vào điều này mà ta sử dụng loại bút kẻ eyeliner khác nhau. Nếu chiếm hữu đôi mắt tròn, hãy chọn một lớp phấn bột và eyeliner dạng gel để kẻ vì sẽ tôn lên nét tròn trịa tự nhiên, trong trẻo, đáng yêu của đôi mắt .
Eyeliner dạng bút chì hoặc mực ( liquid ) sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những đôi mắt dài hay có hình oval. Lý do là vì dạng eyeliner này tạo ra những nét bút cực kỳ mảnh và sắc. Chúng sẽ giúp chị em tôn lên đôi mắt, điểm xuyết thêm phần điệu đàng, tinh tế, đậm chất ngầu .
Mẹo : để tránh hiện tượng kỳ lạ vón cục hoặc cakey ( phấn phủ loang lổ làm nếp nhăn lộ ra ) khi dùng eyeliner dạng chì hoặc sáp, hãy đặt bút vào ngăn đá tủ lạnh 30 giây trước khi chuốt và sử dụng chì .
Tuỳ dáng mắt mà chọn loại eyeliner tương thích

Bước 3 Kỹ thuật vẽ eyeliner

Cách để kẻ mắt liền lạc, theo đúng khuôn mà không bị run tay, đứt đoạn là thử thách cực kỳ nan giải. Nhiều bạn thường nỗ lực kéo căng mắt ra để nhìn rõ hơn, tránh bị “ trật đường ray ” khi kẻ. Tuy nhiên, có một cách khác hữu hiệu hơn rất nhiều, đó là sử dụng băng keo giấy dán lên trước .
Băng keo giấy có độ dính không quá chặt như băng keo trong nên không làm đau vùng mắt. Khi dán lên mắt, nó giúp ta thuận tiện định hình đường eyeliner muốn kẻ hơn rất nhiều. Chỉ cần dán keo lên mí mắt và sau đó từ từ chuyển dời bút kẻ eyeliner theo đường keo đã dán sẵn là xong rồi. Hình minh họa dưới đây rất dễ hiểu, chị em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhé .
Dùng tăm bông sửa ngay khi đường vẽ không vừa ý
Mẹo : Luôn để đường eyeliner ở mí mắt trên dày hơn gấp 3 lần so với mí mắt dưới. Để đường eyeliner giữ được lâu, hãy dùng eyeliner dạng gel không thấm nước cho mí mắt dưới nhé .

Bước 4 Hoàn thành đường eyeliner

Để có lớp makeup tuyệt đối, chị em phải luôn nhìn vào gương khi kẻ eyeliner, vì 80 % các bước makeup mắt sẽ có hiệu ứng tốt nhất khi quan sát trực tiếp qua gương. Đừng quên kiểm tra xem 2 bên kẻ mắt đã đều nhau chưa hoặc có còn lem nhem ở đâu không nhé .
Sử dụng tăm bông thấm một chút ít tẩy trang để làm sạch những phần dư, đồng thời quan sát đôi mắt từ nhiều góc nhìn xem đã thực sự vừa lòng với đường eyeliner của mình chưa nhé .

4. Các Mẹo Để Kẻ Eyeliner Không Bị Fail

Làm thế nào để kẻ được một đường eyeliner sắc nét, đẹp vừa ưng mà không bị fail phải kẻ tới kẻ lui ? Dưới đây là những yếu tố các chị em hay gặp phải khi kẻ eyeliner cho mắt và mẹo để xử lí nhé .

Lúc nào cũng phải chịu cảnh eyeliner dày như con sâu róm

Cách khắc phục : Luôn giữ cho đầu bút kẻ mắt được thanh mảnh. Nếu nàng dùng bút chì thì phải gọt liên tục để vô hiệu đầu tù, nếu dùng gel thì hãy mua cọ mới để kẻ đúng chuẩn hơn .

Phải làm sao để eyeliner không bị nhòe ?

Đường kẻ mắt in lên mí mắt để lại một vệt tối màu. Cách khắc phục : Đường kẻ mắt bị nhòe thường xảy ra với người có mắt 1 mí / mắt bị sụp mí và da đổ dầu. Với da dầu, chị em nên bôi một chút ít kem nền lên mắt để kiềm dầu tốt hơn. Với mắt không rõ mí, sau khi kẻ xong lớp eyeliner tiên phong, bạn hãy mở mắt ra để kẻ chùm lên mí .

Lỡ kẻ quá dày rồi thì phải làm sao ?

Đường kẻ hai bên mắt của bạn không đều nhau. Hoặc đường kẻ quá dày so với dự tính khởi đầu. Dùng tăm bông để tẩy bớt chỗ eyeliner thừa thãi. Để có đuôi mắt tuyệt vời, chị em nên kẻ từ từ, từng nét mỏng mảnh, sát chân mi. Nếu một bên dày hơn bên kia, đừng cố sửa thành bên dày. Bởi vì kết cuộc của nó là 2 bên mắt đều dày cộp. Hãy dùng tăm bông thay thế sửa chữa ngay khi thấy 1 bên không vừa lòng .
Dùng tăm bông sửa ngay khi đường vẽ không vừa ý

Làm thế nào để không làm eyeliner bị nhòe ?

Sau khi kẻ mắt xong, chớp vài cái đã thấy eyeliner tèm lem khắp nơi. Cách khắc phục : Loại bút kẻ mắt đó không tương thích với nàng. Hãy chuyển sang dùng loại chống thấm nước. Sau khi kẻ xong 1 đường mảnh, nàng hoàn toàn có thể dùng chút phấn mắt đen phủ lên trên để trông tự nhiên hơn .

Nên kẻ mắt trước hay uốn mi trước ?

Bạn làm nhòe đường kẻ mắt khi uốn cong hàng mi. Cách khắc phục : Sau khi kẻ mắt xong, chị em phải chờ cho gel khô hẳn rồi mới bấm cong mi. Đừng hấp tấp vội vàng một vài giây rồi sức lực lao động lại đổ sông đổ biển .

Làm sao để lấp đầy khoảng trống giữa đường eyeliner và chân mi ?

Mắt nàng nhìn không tự nhiên vì giữ đường eyeliner và chân mi có một khoảng chừng trắng. Cách khắc phục : Cách duy nhất để giải quyết và xử lý thực trạng này là kẻ đường mi trong. Thay vì kẻ bên trên hàng mi, nàng hãy nhấc mi mắt lên, kẻ trực tiếp vào chân mọc của lông mi .

Làm thế nào để vẽ đuôi mắt đều nhau ?

Đôi mắt mèo của nàng bên dài bên ngắn. Cách khắc phục : Chị em hãy dùng chì màu nhạt để chấm vào điểm ở đầu cuối mà đường eyeliner muốn chạm tới, rồi mới dùng bút kẻ đen để kẻ .

Phải làm sao khi đường eyeliner bị nhăn nhúm ?

Đường kẻ eyeliner không mềm mại và mượt mà mà có cảm xúc bị rung. Cách khắc phục : Đừng kéo căng mắt khi kẻ, làm vậy lúc nàng thả tay ra đường eyeliner sẽ bị rung. Thay vào đó, nàng hãy thử cụp mắt xuống, nhìn sang 1 bên rồi kẻ mắt .

Mắt nhỏ thì phải kẻ thế nào ?

Cách khắc phục: Với cô nàng mắt nhỏ, nàng không nên kẻ kín cả mi trên và dưới. Thay vào đó, nàng hãy kẻ viền trong ở mi trên và kẻ từ 1/3 đến 2/3 ở mi mắt dưới.

Trên đây là tổng thể những gì các chị em cần biết để kẻ eyeliner cho mắt 2 mí. Và không riêng gì mắt 2 mí mà toàn bộ các dạng mắt khác cũng hoàn toàn có thể học hỏi những tip để vẽ bất bại không fail nhé. Chia sẻ ngay những thông tin hữu dụng này để hội bạn thân mình cùng tìm hiểu thêm nhé .
Chúc chị em thành công xuất sắc !

Bài viết tương quan :

Viết một bình luận