“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Câu nói trên đã thể hiện lí tưởng gì? (liên quan đến trách nhiệm của thế

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”
Câu nói trên đã thể hiện lí tưởng gì? (liên quan đến trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước)

1 bình luận về ““Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Câu nói trên đã thể hiện lí tưởng gì? (liên quan đến trách nhiệm của thế”

  1. Thể hiện lý tưởng sống cao đẹp luôn xả thân hy sinh xông pha vào việc nước. Các thanh niên phải thấy rõ vai trò và vị trí quan trọng của bản thân đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Là mỗi người thanh niên chúng ta cần phải tự học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt phải trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng phấn đấu mục tiêu dân giàu ,nước mạnh , dân chủ công bằng,văn minh. Luôn luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới