Đề: dàn về mục đích học tập của học sinh, UNESCO đề xướng: ” học để biết, học để làm, hộc để chung sống, học để tự khẳng định

Đề: dàn về mục đích học tập của học sinh, UNESCO đề xướng: ” học để biết, học để làm, hộc để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Hãy trình bày suy nghĩ của em đối với quan niệm của UNESCO?
XIN BẠN CỨU GIÚP TÔI VỚI . vì sáng mai tôi gửi nộp cô giáo kiểm tra ạ. Xin hứa vote 5 sao cho bạn, cảm ơn️

1 bình luận về “Đề: dàn về mục đích học tập của học sinh, UNESCO đề xướng: ” học để biết, học để làm, hộc để chung sống, học để tự khẳng định”

  1. 1.Mở bài 
    -Giới thiệu vấn đề nghị luận.
    -Trích dẫn lời đề xướng của UNESCO: “Học để biết, học để làm, hộc để chung sống, học để tự khẳng định mình”.
    2.Thân bài 
    *Giải thích 
    -Học để biết: việc chúng ta học tập để tiếp nhận thêm tri thức, bồi dưỡng kiến thức của bản thân.
    -Học để làm: Từ việc đã biết các kiến thức chúng ta cần vận dụng, thực hành trong thực tiễn.
    -Học để chung sống: họ để có thể hòa nhập với mọi người, với sự phát triển chung của xã hội.
    -Học để khẳng định chính mình: Việc học chính là một trong những điều cần thiết để nâng cao năng lực bản thân, khẳng định vị thế của mình với mọi người.
    *Bàn luận
    -Học tập là cách để chúng ta trưởng thành, cho ta những hiểu biết về mọi thứ xung quanh.
    -Học tập có thể giúp ta trở nên thông minh hơn, sáng tạo hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều luôn học, đứa bé vừa sinh ra đã học khóc, học cách đón nhận ánh sáng đầu tiên, cô cậu học sinh thì không ngừng hoàn thiện vốn kiến thức của mình trong những bài học ở lớp, những công nhân, nhân viên luôn nỗ lực học hỏi những công việc trong chỗ làm và trong cả cuộc sống hàng ngày.
    -Học tập là một đức tính tốt và là một điều không thể thiếu của mỗi chúng ta, khi ta học, ta sẽ cảm nhận được niềm vui, ta hiểu biết nhiều hơn và từ đó đi đến những thành công.
    -Thực tế, việc chính mình cố gắng học tập không chỉ mang lại lợi ích cho mình mà còn cho cả những người xung quanh, khi bạn nỗ lực học một cái gì đó để rồi thành công, những người xung quanh bạn sẽ vì sự thành công đó mà cố gắng hơn,nỗ lực hơn và lúc đấy bạn đac trở thành một người truyền lửa trong cuộc sống.
    *Dẫn chứng: Bạn có biết diễn viên người trung quốc Nhậm Gia Luân không, anh ấy vốn dĩ là một vận động viên bóng bàn nhưng vì một vài lý do mà phải từ bỏ ước mơ trên sân đấu để theo đuổi con đường diễn viên. Nhưng nhờ những nỗ lục cố gắng và quá trình không ngừng học hỏi của mình, mà giờ đây, anh ấy đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, và bạn có thể thấy anh ấy đã đạt được thành trên chính con đường mình chọn.
    *Phản đề:
    -Học tập là vô cùng quan trọng, nhưng ở đâu đó ta vẫn bắt gặp những người lười nhác, không có ý chí học tập, và những người như vậy thì đều không biết được mục tiêu và ước mơ của mình là gì.
    3.Kết bài
    -Khẳng định lại vấn đề nghị luận:
    + Học cho ta những trải nghiệm tuyệt vời, đưa ta đến với thành công.
    + Với tư cách là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em cũng sẽ không ngừng học tập phấn đấu, để mang lại thành công cho chính mình và làm giàu cho đất nước.
     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới