Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa

Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm.

1 bình luận về “Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa”

  1.  Xukhôm linxki từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác”. Vì vậy, tự nhận thức được trách nhiệm của bản thân trước cuộc đời là rất quan trọng, đặc biệt là đối với người trẻ. Sống có trách nhiệm cũng giống như bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, hướng về những lí tưởng cao đẹp, từ đó sẽ là thước đo giá trị nhân cách, lòng dũng cảm và sức mạnh của bản thân. Bạn phải hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chiều mà đâu đó vẫn tồn tại những hố sâu cản bước ta đến với thành công, thế nên tự nhận thức được trách nhiệm của mình sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, biến động lực thành hành động để chinh phục đỉnh vinh quang. “Tự nhận thức trách nhiệm” không phải là điều gì tiêu cực, ngược lại nó giúp chúng ta có góc nhìn lạc quan hơn với cuộc đời, sống tích cực để nhận lại những nguồn năng lực tích cực. Âu cho cùng, hiểu mình chính là hiểu người, hiểu được bổn phận và trách nhiệm của mình để góp phần làm đẹp thêm cho đất nước. Giống như cô gái trẻ Hoàng Thị Mỹ Tâm- vận động viên nữ thi đấu hạng cân 55kg trong kì Sea games 31 dường như đã hiểu được trách nhiệm của bản thân để nỗ lực xuất sắc dành huy chương vàng và làm đẹp thêm lá cờ đỏ sao vàng quê hương. Tuy vậy, ở đâu đó trên bầu trời đầy ắp những “vì sao” sáng lung linh vẫn tồn tại những ánh sao le lói vô định, hay đó chính là những người không ý thức đước trách nhiệm của bản thân, hoặc chính họ đang thu ánh sáng lại cho riêng mình. Là một người trẻ, em hiểu và trân trọng những giá trị của cuộc sống để rồi tự nhủ bản thân phải sống mãnh liệt như ngọn lửa không thể dập tắt, tự ý thức được trách nhiệm của bản thân để làm “sáng lên” chính mình và xã hội.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới