– Chỉ nơi sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên là: Nhà rông
+ Lý do: Ở Tây Nguyên người dân sống trong rừng nên để tránh thú dữ tấn công cần xây nhà rông và xây dựng trên cao, ban ngày sinh hoạt thì để than để di chuyển lên – xuống. Ban đêm khi ngủ sẽ cất thang lên để tránh thú dữ tấn công và kẻ xấu trà trộn.
+ Đặt câu:
(1) Ở xóm Cầu, nhà rông nhà cô Hoa là lớn nhất.
(2) Làng ta vừa cất một cái nhà rông lớn để họp việc làng.
(3) Nghe nói đêm qua thú dữ tấn công nhà bác Sơn, cũng may bác ấy ở nhà rông nên không thiệt gì.
2 bình luận về “Đặt câu có tiếng nhà mang nghĩa sau : chỉ nơi sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên”