Viết về Nguyễn Tất Thành đi cứu nước lúc mình với

Viết về Nguyễn Tất Thành đi cứu nước lúc mình với

2 bình luận về “Viết về Nguyễn Tất Thành đi cứu nước lúc mình với”

  1. – Lúc nước ta còn đang bị thực dân Pháp đô hộ, chúng đã bóc lột sức lao động của dân ta, kìm hãm và phá hủy hết tất cả các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, từ đó tất cả các sĩ phu, nhà yêu nước đã phải tìm kiếm một con đường khác để cứu nước nhà : đó là ra nước ngoài tìm con đường cứu nước đúng đắn
    – Lúc ấy, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành còn rất trẻ cũng có lòng yêu nước, muốn tìm con đường cứu nước nhưng chưa biết nên đi về đâu. Anh phân vân, đắn đo giữa các con đường cứu nước của những nhà yêu nước trước đó, nhà yêu nước Phan Bội Châu thì lựa chọn con đường sang Nhật Bản, lập ra phong trào Đông Du nhưng cũng thất bại, còn cụ Phan Châu Trinh thì muốn dựa vào thực dân Pháp – là kẻ thù của đất nước ta để chúng khai phá văn minh cho đất nước chúng ta rồi đánh đuổi, anh đều cho sai, cuối cùng anh quyết định đi về Phương Tây
    – Trước khi đi, anh đã rủ thêm người bạn của mình là Lê cùng đi với nhau để phòng khi bệnh tật thì còn có người chăm sóc và đi một mình cũng rất mạo hiểm, anh Lê bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài hăng hái của anh Thành, nhưng sau đó vì không đủ can đảm nên anh đã thất hứa
    – Ngày 5 – 6 – 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành mới 21 tuổi với dáng người thanh mảnh xin làm phụ bếp trên con tàu đô đốc La – tu – sơ – Tờ – rê – vin, từ đó con đường cứu nước của Người đã bắt đầu trên cuộc hành trình đầy gian khổ và 30 năm sau – năm 1941, Người mới trở về và lãnh đạo nhân dân và đất nước kháng chiến chống lại thực dân Pháp
    -> Có thể xem SGK Lịch Sử lớp 5 nhé 
    @ #LiuGrace

    Trả lời
  2. – Sau năm 1908, phong trào giải phóng dân tộc rơi vào tình trạng bế tắc. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
    – Tuy khâm phục các bậc tiền bối, nhưng Người không đi theo con đường cứu nước của họ mà quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới.
    – Ngày 5 – 6 – 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước. Người quyết định sang phương Tây để tìm hiểu những bí mật ẩn náu đằng sau những từ: “tự do, bình đẳng, bác ái”,…
    – Sau hành trình kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu,… đến năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.
    – Từ khảo sát thực tiễn, Người đã đúc kết thành kinh nghiệm rồi quyết định đi theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
    HT

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới