“Vạt áo chàm ………. Nhuộm xanh cả nắng chiều Và gió thổi, suối reo Ấm giữa rừng sương giá.” (Theo Nguyễn Đình Ản

“Vạt áo chàm ……….
Nhuộm xanh cả nắng chiều
Và gió thổi, suối reo
Ấm giữa rừng sương giá.”
(Theo Nguyễn Đình Ảnh)
a) thì thầm
b) thấp thoáng
c) thao thức
d) thánh thót

2 bình luận về ““Vạt áo chàm ………. Nhuộm xanh cả nắng chiều Và gió thổi, suối reo Ấm giữa rừng sương giá.” (Theo Nguyễn Đình Ản”

  1. => B
    “Vạt áo chàm thấp thoáng
    Nhuộm xanh cả nắng chiều
    Và gió thổi, suối reo
    Ấm giữa rừng sương giá.” (Theo Nguyễn Đình Ảnh)
    $Black$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới