Phiếu truyện Thánh Gióng 1. Ghi lại các sự việc chính của truyện? 2. Tưởng tượng về nhân vật Thánh Gióng? <

Phiếu truyện Thánh Gióng

1. Ghi lại các sự việc chính của truyện?

2. Tưởng tượng về nhân vật Thánh Gióng?

3. Các chi tiết, hình ảnh, yếu tố miêu tả, biểu cảm có thêm vào?

4. Thay đổi kết thúc truyện?

1 bình luận về “Phiếu truyện Thánh Gióng 1. Ghi lại các sự việc chính của truyện? 2. Tưởng tượng về nhân vật Thánh Gióng? <”

  1. 1.
    • Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng.
    • Thánh Gióng biết nói và nhận trách nhiệm đánh giặc.
    • Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.
    • Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ cưỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt đi đánh giặc.
    • Thánh Gióng đánh tan giặc
    • Thánh Gióng lên núi, cởi bỏ áo giáp sắt bay về trời.
    • Vua lập đền thờ phong danh hiệu.
    • Những dấu tích còn lại của Thánh Gióng.
      2.Thánh Gióng là một nhân vật mạnh mẽ ,dũng cảm hi sinh vì nước.
      3.
      Chi tiết: 
      – gióng sinh ra
      – cách gióng nói với sứ giả
      – gióng lớn lên
      – gióng về trời
      Yếu tố miêu tả:
      – gióng đánh giặc
      – nhổ tre
      – xin ngựa, gươm, kiếm
      Biểu cảm:
      tất cả những thứ trên
      4.

      Sau khi đánh bại giặc Ân Thánh Gióng quay lại làng Gióng gặp mẹ của mình, vừa gặp lại cậu thì mẹ vui mừng khôn xiết .Nhân dân trong làng rất biết ơn cậu, ai ai cũng đến nhà để nói chuyện và cảm tạ cậu,các em bé nhỏ đều vây quanh Thánh Gióng.Vua cũng vui mừng khôn xiết bèn tổ chức lễ hội kéo dài 1 tháng liền mang tên là Phù Đổng. Sau đó khi hết hội,Thánh Gióng và mẹ đã đi đâu mất,mn dù rất buồn nhưng để nhớ tới công lao của cậu  mỗi năm lại tổ chức hội 1 lần để bt ơn TG.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới