Phẩm chất của Dế mèn trong bài học đường đời đầu tiên

Phẩm chất của Dế mèn trong bài học đường đời đầu tiên

2 bình luận về “Phẩm chất của Dế mèn trong bài học đường đời đầu tiên”

  1. $\\$@ Phẩm chất của Dế Mèn trong bài học đường đời đầu tiên là gì?
    $\\$⇒ Phẩm chất của Dế Mèn trong bài học đường đời đầu tiên:
    $\\$+) Dế Mèn là một chàng dế rất khỏe mạnh, yêu đời nhưng bên cạnh đó lại rất kiêu căng, tự phụ.
    $\\$+) Do vì quá tự hào về cơ thể của mình, cậu dẫn đến tự tin quá mức nên là cậu luôn coi mình là nhất, khinh bỉ, chê cười những người khác.
    $\\$+) Vì vậy, Dế Mèn luôn bắt nạt những kẻ kém hơn mình, cậu không hòa đồng với mọi người, biến mình trở thành một tên đầu gấu, hay bắt nạt người yếu.
    $\\$⇒ Cậu là người khỏe mạnh, yêu đời nhưng lại quá xốc nổi, tự tin quá mức, tự hào về mình quá mức dẫn đến coi mình là nhất, khinh thường mọi người, bắt nạt kẻ yếu.

    color{lightblue][#Egg]

    Trả lời
  2. *phẩm chất của Dế mèn:
    + Do có ngoại hình cường tráng, khỏe khoắn nên chú ta có tính tự tin thái quá. 
    + Là người yêu đời nhưng luôn xem thường người khác và luôn đặt bản thân lên hàng đầu.
    + Ngoài ra, chú ta còn có tính hiếu thắng, xốc nổi, không xuy xét hậu quả mà luôn nghĩ đến niềm vui trước mắt.
    + Tuy vậy nhưng chú ta là người độc lập, ngay từ khi còn bé đã phải xa mẹ để tự sinh, tự diệt
    => Là người hiếu thắng, xốc nổi, chủ quan nhưng vẫn còn đức tính tốt biết ăn năn hối cãi trước sai lầm của bản thân.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới