Vào thời ấy ,giặc Mình đặt ách đô hộ ở nước Năm.Chúng coi dân ta như cỏ rác,thì hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ că

Vào thời ấy ,giặc Mình đặt ách đô hộ ở nước Năm.Chúng coi dân ta như cỏ rác,thì hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy.Bấy giờ , ở vùng Làm Sơn , nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn yếu nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan xác.Thấy vậy, đức Long quyết định cho họ mượn thành gươm thần để họ giết giặc
câu hỏi
1 xác định ngôi kể của đoạn trích
caau2 nêu nội dung chính của đoạn trích
3 theo em tại sao Đứa Long Quân lại quyết định cho nghĩa quân Lam sơn mượn gươm thần?
4em hãy nhớ và ghi ra cách thức đức Long Quân cho nghĩa quân Lam sơn mượn gươm thần nêu suy nghĩ về ý nghĩa của cách thức mượn gươm thần đó

1 bình luận về “Vào thời ấy ,giặc Mình đặt ách đô hộ ở nước Năm.Chúng coi dân ta như cỏ rác,thì hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ că”

  1. Chào em, em tham khảo gợi ý:
    1. Ngôi kể của đoạn trích: ngôi kể thứ ba.
    2. Nội dung chính của đoạn trích: Trước sự tàn bạo của giặc Minh, đức Long Quân đã cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm. 
    3. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm vì:
    – Giặc Minh tàn bạo, chúng làm cho đời sống nhân dân khổ cực.
    – Đức Long Quân muốn nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi kẻ thù, mang lại bình yên cho đất nước…
    4. Ý nghĩa của cách thức cho mượn gươm thần của đức Long Quân
    – Cách Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thật đặc biệt: Lê Thận tìm được lưỡi gươm trước, Lê Lợi tìm được chuôi gươm sau, nhưng khi lắp lại thì vừa in. Chuyện tình cờ mà như cố ý sắp đặt sẵn, bởi đã có lưỡi gươm thì phải có chuôi gươm mới tra lại thành thanh gươm được, mới phát huy được uy lực kì diệu của một vũ khí, cũng là một vật báu. Đây là một chi tiết có nhiều ý nghĩa:
    + Khi đất nước có giặc, Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm chứng tỏ cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của Lê Lợi là chính nghĩa, được thần linh phù trợ.
    + Lưỡi gươm tìm thấy dưới nước, chuôi gươm tìm thấy trên rừng chứng tỏ nhân dân ta từ miền núi đến miền biển đều đoàn kết đồng lòng chống giặc ngoại xâm.
    + Lưỡi gươm do Lê Thận dâng lên cho chủ tướng Lê Lợi cùng lời nói: “Đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền Tổ quốc!” cho thấy trong nội bộ nghĩa quân trên dưới đều đồng lòng suy tôn vai trò lãnh đạo của Lê Lợi.
    + Gươm lấy từ đất và nước, cũng có nghĩa là đất nước ta, dân tộc ta đã rèn thanh gươm báu để trao vào tay người anh hùng xứng đáng, trao sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước cho nghĩa quân Lam Sơn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới