Chỉ ra và nêu tác dụng các phép hoán dụ sau đây: a) Đầu xanh có tội tình gì Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi b) Đây suối Lê

Chỉ ra và nêu tác dụng các phép hoán dụ sau đây:
a) Đầu xanh có tội tình gì
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi
b) Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay gây dựng một sơn hà
c) Đứng lên thân cỏ thân rơm
Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn

1 bình luận về “Chỉ ra và nêu tác dụng các phép hoán dụ sau đây: a) Đầu xanh có tội tình gì Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi b) Đây suối Lê”

  1. 1
    – Tác dụng:
    => Ở trong văn cảnh câu thơ này, Nguyễn Du dùng các cụm từ đó để chỉ nhân vật Thúy Kiều.
    – Đầu xanh: tóc còn xanh, ý nói người còn trẻ.
    – Má hồng: Gò má người con gái thường ửng hồng rất đẹp, dùng hình ảnh đó để nói đến người phụ nữ trẻ đẹp.
    2
    – Tác dụng: Trong buổi đầu về nước hoạt động, Bác Hồ đã nhìn thấy nơi đây có đủ cả “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để xây dựng thành một trung tâm cách mạng của cả nước “nơi đi đầu trong cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc” từ đó mở rộng ra toàn quốc.
    3
    – Thể hiện ý chí chiến đấu quyết không khuất phục của người lao động nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung.
    #Anhlasadboyyy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới