Ồ – đại bàng kêu lên – ước gì tôi có thể bay như những con chim đó. Bầy gà cười ầm lên: Anh không thể bay với những

Ồ – đại bàng kêu lên – ước gì tôi có thể bay như những con chim đó.
Bầy gà cười ầm lên: Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao.
Cho biết toàn bộ nội dung trên vi phạm phương châm nào?

1 bình luận về “Ồ – đại bàng kêu lên – ước gì tôi có thể bay như những con chim đó. Bầy gà cười ầm lên: Anh không thể bay với những”

  1. – Toàn bộ nội dung trên vi phạm phương châm: phương châm về chất
    – Vì: lời của đại bàng của bầy gà là sai, không đúng với sự thật.
    + Lời nói của đại bàng vi phạm ở chỗ: hầu hết những con vật thuộc lớp Chim đều biết bay (ngoại trừ một số con vật cũng thuộc lớp Chim nhưng không biết bay như: đà điểu, chim cánh cụt, gà, vịt, ngan, ngỗng,…)
    + Lời nói của bầy gà vi phạm ở chỗ: đại bàng thuộc nhóm chim bay, hằng ngày sẽ dùng đôi cánh của mình để di chuyển và săn mồi.Hơn nữa, bầy gà còn nói rằng đại bàng là một con gà, điều này là sai, vì gà và đại bàng là hai con vật hoàn toàn khác nhau

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới