viết đoạn văn nghị luận ngắn với chủ đề tinh thần tự học

viết đoạn văn nghị luận ngắn với chủ đề tinh thần tự học

1 bình luận về “viết đoạn văn nghị luận ngắn với chủ đề tinh thần tự học”

  1.  Một nhà thơ đã từng viết rằng ” (cái này bạn tự trích trên mạng)”. Quả thật là như vậy, học là một hoạt động không thể thiếu của các cô, cậu đang tuổi học trò. Hơn hết, nó cũng là một thứ giúp nuôi dưỡng trí óc của những nhà lãnh đạo tài ba này khi họ còn mới chấp chớn bước ra ngoài xã hội hoặc vẫn đang trong vòng tay của bố mẹ. Những ai đang và đã nuôi dậy con cách tự học thì biết nó rất khó khăn nhưng nếu các con có một nền tảng vững chắc về sự uy tiên trong việc tự học, sau này những chú chim non này đều có thể thành tài. Điển hình như một số các nhân tài đã có tinh thần tự học từ khi còn rất bé : (khúc này bạn lên mạng tìm hiểu rồi tự list nha chứ mình lười). Bởi vậy, ta có thể thấy được tự học là một thứ rất quan trọng để thúc đẩy và phát triển sự chăm chỉ cũng như rèn luyện nhiều kĩ năng khác cho những đữa trẻ. Vì vậy, hãy cùng nâng cao tinh thần tự học bạn nhé!
     *Lười nên viết được vậy thôi, bạn cố bổ sung vài ý nữa nhé, bài này cũng đâu đó 200 từ rồi*

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới