Bên cạnh những vẻ đẹp được nói đến ở trên, qua tác phẩm, chúng ta còn thấy được Vũ Nương là một người phụ nữ trọng nhân phẩm.

Bên cạnh những vẻ đẹp được nói đến ở trên, qua tác phẩm, chúng ta còn thấy được Vũ Nương là một người phụ nữ trọng nhân phẩm. Em hãy viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu để làm sáng tỏ điều đó.

1 bình luận về “Bên cạnh những vẻ đẹp được nói đến ở trên, qua tác phẩm, chúng ta còn thấy được Vũ Nương là một người phụ nữ trọng nhân phẩm.”

  1. Tham khảo 
    Cre :  
    Vũ Nương là một người vợ chung thủy và yêu chồng. Chồng ra trận mới được một tuần thì nàng sinh ra một đứa cọn trai đặt tên là Đản. Mẹ chồng già yếu, ốm đau, nàng “hết sức thuốc thang”, “ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn”. Vừa phụng dưỡng mẹ già, vừa chăm sóc nuôi dạy con thơ. Lúc mẹ chồng qua đời, nàng đã “hết lời thương xót”, việc ma chay tế lễ được lo liệu, tổ chức rất chu đáo “như đối với cha mẹ đẻ mình”. Qua đó, ta thấy trong Vũ Nương cùng xuất hiện3 đức tính  tốt đẹp: nàng dâu hiếu thảo, người vợ đảm đang thủy chung, người mẹ hiền đôn hậu. Đó là hình ảnh người phụ nữ lí tưởng trong xã hội phong kiến ngày xưa.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới