Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng…quân Thanh đại bại” của văn bản Hoàng Lê nhất thống chí nội dung đoạn trích trên

Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng…quân Thanh đại bại” của văn bản Hoàng Lê nhất thống chí
nội dung đoạn trích trên

2 bình luận về “Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng…quân Thanh đại bại” của văn bản Hoàng Lê nhất thống chí nội dung đoạn trích trên”

  1. – Nội dung:
    + Hành trình đánh trận của vua Quang Trung
    + Mưu đánh trận
    + Thái thú Điền Châu – Sầm Nghi Đống thắt cổ chết
    + Quân Thanh giày xéo lên nhau mà chết
    + Sự khinh thường của Tôn Sĩ Nghị khi nghe quân Tây Sơn đang tiến đánh, chủ quan, ỉ y vì mình có quân mạnh, khí giới tốt.
    + Tôn Sĩ Nghị cùng quân Thanh tháo chạy, vua tôi nhà Lê lẫn trốn theo.
    -> Đúc kết: Sự thất bại thảm hại của Quân Thanh – Tôn Sĩ Nghị. Phê phán hành động cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống. Tài điều binh khiển tướng, đa mưu túc trí của vua Quang Trung. Lòng yêu nước bất khuất, sự dũng cảm gan dạ của Nguyễn Huệ và các tuỳ tướng.
    @Hongphucnguyen

    Trả lời
  2. Nội dung đoạn trích: Đoạn trích kể về trận đánh đồn Ngọc Hồi của vua Quang Trung. Diễn biến và kết quả của trận đánh cho ta thấy sự thảm hại, hèn nhát của quân tướng nhà Thanh đồng thời ca ngợi tài điều binh khiển tướng như thần và hình tượng oai hùng, lẫm liệt của vua Quang Trung trên chiến trận. Ông vừa là vị vua tài vừa là linh hồn của những chiến công vĩ đại.
    $@HannLyy$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới