Viết đoạn văn (200 chữ) miêu tả đức tính tốt đẹp của Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam xương. Không chép mạng,

Viết đoạn văn (200 chữ) miêu tả đức tính tốt đẹp của Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam xương.

Không chép mạng, tự làm càng tốt.

Cần gấp lắm ạ.

2 bình luận về “Viết đoạn văn (200 chữ) miêu tả đức tính tốt đẹp của Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam xương. Không chép mạng,”

  1.     Nhận xét về nhân vật Vũ Nương, ai đó đã cho rằng : “Qua nhân vật Vũ Nương , Nguyễn Dữ không chỉ ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ mà còn bày tỏ sự xót thương cho số phận bất hạnh của họ trong xã hội phong kiến”. Đúng vậy , Vũ Nương là một người phụ nữ đẹp người lại đẹp nết nhưng thật trớ trêu thay xã hội phong kiến đã đẩy nàng đến bất hạnh của cuộc đời mình.Nàng được gả cho Trương Sinh , trong thời gian gần chồng nàng luôn thực hiện tốt bổn phận của một người vợ , một người con dâu khiến cuộc sống gia đình luôn tràn ngập trong sự hài hòa hạnh phục. Khi Trương Sinh lên đường ra chiến trận , nàng cũng chỉ mong chàng có thể bình an quay về không lập chiến công hiển hách. Trong thời gian ấy , nàng luôn giữ mình chăm sóc mẹ chồng chu đáp như mẹ ruột của mình không hề than phiền , trách móc . Nàng luôn làm tròn bổn phận của mình, quả là một người phụ nữ thùy mị ,nết na . Trên người nàng luôn tỏa ra những đức tính tốt đẹp . Buồn thay , bị chồng vu oan không tài nào giải thích được nàng đã nhảy xuống sông tự vẫn được Linh Chi nương nương cứu nàng nguyện mãi hầu hạ để báo đáp . Khi được giải oan nàng từ đầu vốn không hề một lời trách mắng chồng . Vũ Nương quả là người phụ nữ hội tụ hết thảy những đức tính tốt đẹp của những con gái thời xã hội phong kiến .

    Trả lời
  2. Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương được Nguyễn Dữ miêu tả với nhiều đức tính tốt đẹp. Trong quan hệ với Trương Sinh, nàng là một người vợ hiền. Vũ Nương hiểu chồng đa nghi, hay ghen nên luôn “giữ gìn khuôn phép”. Vũ Nương còn thấu hiểu cho sự nhọc nhằn của chồng nơi chiến trường nên luôn mong muốn chồng bình an. Nàng đã thay chồng chăm mẹ già, con cái, làm tròn nhiệm vụ người vợ. Sau này, khi bị hiểu lầm, nàng vẫn một lòng thủy chung, nhớ thương. Với mẹ chồng Vũ Nương “hết lòng thuốc thang”. Sự hiếu thảo của Vũ Nương đã được người mẹ chồng khẳng định “xanh kia sẽ chẳng phụ con”. Với con trai, nàng thương yêu, quan tâm và đã chỉ bóng mình để con không thiếu vắng tình cha. Với Linh Phi, nàng hết lòng biết ơn, luôn ghi lòng, tạc dạ sự giúp đỡ. Đặc biệt, trong tình cảnh bị Trương Sinh nghi oan, chúng ta thấy được một Vũ Nương giàu tự trọng. Vì tự trọng nên nàng sẵn sàng gieo mình xuông dòng Hoàng Giang và đã nhờ Trương Sinh lập đàn giải oan. Bằng nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí, xây dựng tình huống,…nhà văn đã thành công làm rõ đức tính tốt đẹp của Vũ Nương. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới