Viết đoạn văn ( khoảng 8-10 dòng )trình bày suy nghĩ của em về con đường để đạt được ước mơ ?

Viết đoạn văn ( khoảng 8-10 dòng )trình bày suy nghĩ của em về con đường để đạt được ước mơ ?

1 bình luận về “Viết đoạn văn ( khoảng 8-10 dòng )trình bày suy nghĩ của em về con đường để đạt được ước mơ ?”

  1. Trước con đường đời đầy phong ba , bão tố thì ai cũng có những ước mơ , hoài bão của riêng mình. Nó là những ước mong, khát vọng, những điều tốt đẹp , lí tưởng mà ta luôn hướng tới. Chính vì vậy, ước mơ là điều mà mỗi con người cần phải có trong cuộc sống bởi nó chính là động lực thúc đẩy ta hành động, cố gắng . Người có ước mơ sẽ biết được phương hướng, lý tưởng của mình để theo đuổi và họ nhất định sẽ thành công bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Không chỉ thế họ còn luôn luôn cố gắng nâng cao kĩ năng, năng lực của bản thân , trau dồi tri thức và sức mạnh cho mình . Trước những thất bại , những khó khăn, trắc trở người có ước mơ cũng không dễ chùn bước mà sẵn sàng đối mặt với nó . Chính vì vậy họ đạt được hoài bão, lý tưởng, mong muốn của mình đã đạt ra. Nhưng trong cuộc sống cũng có những người sống không có ước mơ , lý tưởng cao đẹp cho riêng mình , họ sống thụ động, ỷ lại, không chịu cố gắng, nỗ lực . Những người như vậy chắc chắn sẽ bị tụt hậu , bị xã hội bỏ lại phía sau . Chúng ta phải đặt ra ước mơ , mục tiêu của chính mình , có như thế chúng ta mới xác định được hướng đi dẫn đến thành công trong cuộc sống.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới