PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Phần I: Đọc- hiểu ( 3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Phần I: Đọc- hiểu ( 3,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:
Cách vượt qua bệnh giấu dốt.
Đây là câu chuyện của bạn khi còn học phổ thông. Thầy giáo đang giảng bài với những công thức cực kì phức tạp và rối rắm; cuối bài, thầy hỏi: Cả lớp hiểu chưa?, mọi người đồng thanh Rồi ạ!, và bạn bắt đầu chột dạ. Có gì đó bất ổn, sao chỉ mình là chưa hiểu. Một cơ hội nữa cho bạn, mà thật ra là thách thức bạn. Có em nào chưa hiểu bài không, giơ tay lên thầy giảng lại. Bạn ngần ngừ, và quyết định ngồi im.
Không ít người đã trải qua tình huống đó thời đi học. Điều gì khiến bạn không đủ can đảm giơ tay lên lúc đó. Đó là sự giấu dốt!
Ta thường tránh đụng tới những thứ mà ta không biết. Và nếu phải đối diện với những điều đó, ngay lập tức ta đưa mình về thế bị động, bối rối, thậm chí là sợ hãi. Làm gì để vượt qua căn bệnh giấu dốt này?
( Trích Kĩ năng sống, nghệ thuật sống )
Câu 1 ( 0,5 điểm):
a/Văn bản trên đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
b/ Theo văn bản, điều gì khiến người học không đủ can đảm để giơ tay xin thầy giảng lại bài.
c/ Người có bệnh giấu dốt thường có những biểu hiện như thế nào?
Câu 2 ( 0,5 điểm):
a/ Nêu nội dung của văn bản?
b/ Trình bày ý hiểu của em về câu văn Ta thường tránh đụng tới những thứ mà ta không biết. Và nếu phải đối diện với những điều đó, ngay lập tức ta đưa mình về thế bị động, bối rối, thậm chí là sợ hãi. Làm gì để vượt qua căn bệnh giấu dốt này?
Câu 3 ( 0,5 điểm): Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn Và nếu phải đối diện với những điều đó, ngay lập tức ta đưa mình về thế bị động, bối rối, thậm chí là sợ hãi.
Câu 4 ( 0,5 điểm):
a/ Thông điệp cuộc sống được gửi gắm qua văn bản trên?
b/ Thông điệp cuộc sống tâm đắc nhất được gửi gắm qua văn bản trên là gì?
c/ Bài học cuộc sống đón nhận qua văn bản đó?
d/ Theo em cần làm gì để chữa căn bệnh giấu dốt?

1 bình luận về “PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Phần I: Đọc- hiểu ( 3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:”

  1. Câu 1:a,PTBĐ chính: nghị luận
              b,theo văn bản điều khiến người học không đủ can đảm để giơ tay xin thầy giáo giảng lại bài là sự giấu dốt
              c,bệnh giấu dốt là sự che đậy cái kém cỏi,cái thiếu hiểu biết của mình
    Câu 2:
    a, nội dung: căn bệnh giấu dốt và biểu hiện của căn bệnh giấu dốt
    b,ý hiểu của e về câu văn: ta không đủ can đảm,không cố gắng tiếp cận,học hỏi những điều chúng ta không biết,cứ giấu mãi trong lòng đó là việc làm rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới việc học hành của ta và nếu phải đối diện với những điều đó, ngay lập tức ta đưa mình về thế bị động, bối rối, thậm chí là sợ hãi ta nên có thái độ học tập tốt hơn,dám đối mặt và chia sẻ cho những bạn học nhờ các bạn giúp đỡ,..
    Câu 4: thông điệp được gửi gắm qua cho chúng ta là hãy là chính bản thân mình tự tin và chiến thắng căn bệnh giấu dốt mà rất nhiều hs hiện nay đag mắc phải
    b, “che dấu khuyết điểm của bản thân sẽ không làm ta trở nên tốt đẹp hơn. Uy tín của ta tăng lên nếu ta chân thành công nhận khuyết điểm”.
    c,
    Mỗi người muốn thay đổi bản thân thì cần cố gắng học tập, trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức, hướng đến những điều tốt đẹp.
    Người giấu dốt, không dám đối mặt với điểm yếu của bản thân là những người hèn yếu, không thể phát triển bản thân mình và mãi ở trong vũng bùn tăm tối.
    d,Chúng ta nên can đảm, cố gắng tiếp cận, học hỏi những thứ ta không biết, không nên để trong lòng,dũng cảm đối mặt với sự sợ hãi để nhận đc dự trợ giúp của thầy cô và các bạn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới